Indonesia xử lý thích đáng nghi phạm gây cháy rừng

Nga Nguyễn (VTV9)-Thứ ba, ngày 17/09/2019 17:31 GMT+7

Cháy rừng tại Indonesia. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Cảnh sát Indonesia đã bắt khoảng 185 người bị nghi ngờ liên quan tới những hoạt động gây ra các đám cháy rừng trên khắp nước này.

Phát ngôn viên cảnh sát Indonesia kết luận, 95% các vụ cháy rừng tại nước này là do con người gây ra. Bốn tập đoàn của Indonesia cũng đang bị điều tra vì liên quan đến cháy rừng. Nhà chức trách Indonesia cho biết, sẽ có hình phạt thích đáng với bất cứ ai gây ra cháy rừng dù cố tình hay vô ý nhằm ngăn chặn các hành động tương tự trong tương lai. 

Cháy rừng đã trở thành vấn nạn thường niên ở Indonesia do việc đốt nương làm rẫy, nhưng tình hình năm nay nghiêm trọng hơn do thời tiết khô hạn.


Indonesia đóng cửa các lâm trường để hạn chế cháy rừng Indonesia đóng cửa các lâm trường để hạn chế cháy rừng Cháy rừng tại Indonesia ảnh hưởng tới nhiều nước láng giềng Cháy rừng tại Indonesia ảnh hưởng tới nhiều nước láng giềng Indonesia đóng cửa một sân bay vì cháy rừng gây khói mù nghiêm trọng Indonesia đóng cửa một sân bay vì cháy rừng gây khói mù nghiêm trọng


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước