Intel đầu tư 33 tỷ USD cho dự án xây dựng nhà máy chip tại Đức

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ ba, ngày 20/06/2023 12:32 GMT+7

Biểu tượng của nhà sản xuất chip Intel Corp. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tập đoàn sản xuất chip Intel của Mỹ hôm 19/6 thông báo kế hoạch đầu tư 33 tỷ USD vào Đức như một phần nỗ lực mở rộng hoạt động sản xuất chất bán dẫn tại châu Âu.

Đây được xem là một dự án then chốt trong tham vọng biến Đức thành trung tâm chip toàn cầu của Thủ tướng Olaf Scholz.

Thỏa thuận bao gồm việc xây dựng 2 cơ sở sản xuất chất bán dẫn tân tiến, trong đó Đức dự kiến tài trợ khoảng 10 tỷ Euro.

Giám đốc điều hành của Intel Pat Gelsinger bày tỏ hoan nghênh quyết định của Chính phủ Đức, cũng như chính quyền bang Sachsen-Anhalt, nơi công ty có kế hoạch xây dựng một nhà máy.

Ông Pat Gelsinger nhấn mạnh, kế hoạch xây dựng nhà máy chip này sẽ góp phần "hoàn thiện tầm nhìn về một ngành công nghiệp bán dẫn sôi động, bền vững và tiên phong tại cả Đức và Liên minh châu Âu (EU)".

Intel đầu tư 33 tỷ USD cho dự án xây dựng nhà máy chip tại Đức - Ảnh 1.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz, phải, và Giám đốc điều hành Intel Pat Gelsinger tham dự lễ ký kết thỏa thuận giữa Chính phủ Đức và công ty ở Berlin, Đức, ngày 19/6. (Ảnh: AP)

Dưới sự điều hành của ông Gelsinger, Intel đã đầu tư hàng tỷ USD cho nỗ lực xây dựng các nhà máy trên khắp 3 châu lục nhằm khôi phục vị trí thống trị trong lĩnh vực sản xuất chip và tăng khả năng cạnh tranh với các đối thủ "nặng ký" như AMD, Nvidia và Samsung.

Thỏa thuận với Berlin sẽ là thỏa thuận lớn thứ 3 trong vòng 4 ngày của Intel, sau 2 thỏa thuận 4,6 tỷ USD với Ba Lan và 25 tỷ USD với Israel.

Cả Mỹ và châu Âu đều đang tìm cách thu hút các tập đoàn công nghiệp lớn với các biện pháp như bổ sung trợ cấp chính phủ và ban hành các chính sách tạo điều kiện.

Chính phủ Đức bỏ ra hàng tỷ Euro để trợ cấp cho các công ty công nghệ trong bối cảnh chuỗi cung ứng chip ngày càng mong manh, trong khi sự phụ thuộc về nguồn cung bán dẫn vào Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) lại ngày càng tăng.

Năm 2022, hãng sản xuất chip Intel đã công bố kế hoạch xây dựng mạng lưới phức hợp nhà máy chip ở Đức, cũng như ở Ireland và Pháp, trong bối cảnh Ủy ban châu Âu (EC) nới lỏng các quy tắc tài trợ và trợ cấp để giảm phụ thuộc vào nguồn cung của Mỹ và châu Á. Intel chưa công bố quy mô cụ thể của khoản đầu tư.

Intel xây dựng nhà máy sản xuất chip 20 tỷ USD tại Mỹ Intel xây dựng nhà máy sản xuất chip 20 tỷ USD tại Mỹ

VTV.vn - Tập đoàn Intel vừa khởi công xây dựng nhà máy sản xuất chip điện tử trị giá 20 tỷ USD ở bang Ohio, Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước