Interpol chấp nhận tư cách thành viên của Palestine

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 28/09/2017 06:31 GMT+7

Ảnh: cnbc.com

VTV.vn - Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) chấp thuận Palestine, đưa tổng số thành viên của tổ chức này lên 192 nước.

Đề nghị của Palestine và Quần đảo Solomon tham gia Interpol được thông qua tại hội nghị thường niên của tổ chức này, diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Palestine Riyad al-Maliki gọi đây là một chiến thắng của Palestine và cam kết tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế cũng như đóng góp vào công tác chống tội phạm và củng cố luật pháp quốc tế.

Kể từ khi Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc nâng quy chế của Palestine từ "Thực thể quan sát viên" lên "Nhà nước quan sát viên" năm 2012, từ đó đến nay, Palestine đã tham gia hơn 50 tổ chức và các thỏa thuận quốc tế, bao gồm Tòa án Hình sự Quốc tế và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước