Interpol thông qua triển khai hệ thống kiểm soát hộ chiếu giả

Hữu Hưng (Thường trú VTV tại ASEAN)-Thứ năm, ngày 10/11/2016 14:07 GMT+7

Ảnh minh họa: Interpol

VTV.vn - 190 nước thành viên của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế đã được "bật đèn xanh" để triển khai hệ thống kiểm soát và phát hiện hộ chiếu giả có tên gọi là I-Checkit.

Quyết định này vừa được thông qua tại Đại hội đồng lần thứ 85 của Interpol đang diễn ra tại Bali, Indonesia.

Đại hội đồng Interpol đã quyết định cho triển khai rộng rãi hệ thống kiểm soát hộ chiếu giả có tên gọi là I-Checkit trong ngành hàng hải sau khi đã triển khai thử nghiệm thành công hệ thống trên 4 thuyền du lịch của tập đoàn Carnival trong vòng 3 tháng.

Việc thử nghiệm gồm 34.000 hộ chiếu đi lại của hành khách được kiểm tra chéo với cơ sở dữ liệu giấy thông hành thất lạc và bị đánh cắp của Interpol hiện đã cập nhật thông tin của 69 triệu hồ sơ đến từ 175 quốc gia trên thế giới.

Trước đó, kể từ năm 2015, hệ thống I-Checkit đã được hãng hàng không AirAsia đưa vào sử dụng.

Với việc ứng dụng I-Checkit, các doanh nghiệp, công ty trong lĩnh vực giao thông vận tải, ngân hàng và du lịch tại bất cứ quốc gia thành viên Interpol nào có thể cập nhật thông tin từ kho cơ sở dữ liệu của Interpol để kịp thời phát hiện các trường hợp sử dụng giấy tờ giả mạo để tiến hành giao dịch bất hợp pháp.

Đại diện đoàn Việt Nam cho biết, Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu và tham khảo kinh nghiệm sử dụng I-Checkit của các nước để có thể đưa vào sử dụng hệ thống này trong thời gian tới.

Liên minh châu Phi ra mắt hộ chiếu tự do đi lại giữa 54 nước Liên minh châu Phi ra mắt hộ chiếu tự do đi lại giữa 54 nước

VTV.vn - Liên minh châu Phi AU sẽ tăng cường gắn kết hơn bằng việc ra mắt hộ chiếu cho phép đi lại tự do trên toàn châu lục.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước