Iran cảnh báo nối lại chương trình hạt nhân

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 22/04/2018 18:04 GMT+7

VTV.vn - Ngoại trưởng Iran lên tiếng cảnh báo, nước này sẵn sàng nối lại chương trình hạt nhân "ở tốc độ nhanh hơn nhiều" nếu Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015.

Iran đưa ra cảnh báo trên trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ấn định ngày 12/5 tới là hạn chót để chỉnh sửa thỏa thuận hạt nhân được ký kết giữa Tehran và Nhóm P5+1. Theo Iran, Washington sẽ hối tiếc nếu rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân và Iran sẽ có hành động đáp trả trong vòng một tuần nếu Mỹ rút khỏi thỏa thuận.

Theo thỏa thuận ký ngày 14/7/2015 giữa Iran và nhóm P5+1, Tehran hạn chế các hoạt động làm giàu urani để đổi lấy việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt của quốc tế liên quan chương trình hạt nhân của nước này. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đe dọa rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử này và áp đặt trở lại các lệnh trừng phạt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước