Iran: Chính sách gây sức ép của Mỹ đã suy yếu

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 10/06/2019 13:58 GMT+7

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. Ảnh: Getty Images

VTV.vn - Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif khẳng định chính sách gây sức ép tối đa mà chính quyền Mỹ nhằm vào Tehran đã bị suy yếu và không còn áp lực.

Theo ông, Iran đã không còn ở vị thế yếu kém mà duy trì được vị thế quyền lực. Mỹ đã phạm những sai lầm nghiêm trọng và Washington và các đồng minh khu vực đã cảm nhận được sự suy yếu áp lực nhằm vào Tehran.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Qatar al-Thani cho biết Qatar và các nước khác đã thảo luận với cả Iran và Mỹ về việc giảm leo thang và Doha kêu gọi hai bên gặp nhau và tìm một thỏa hiệp.

Iran công bố hệ thống phòng thủ mới Iran công bố hệ thống phòng thủ mới Ngoại trưởng Đức tới Trung Đông tìm kiếm giải pháp giảm căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran Ngoại trưởng Đức tới Trung Đông tìm kiếm giải pháp giảm căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran Mỹ trừng phạt ngành hóa dầu của Iran Mỹ trừng phạt ngành hóa dầu của Iran

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước