Iran công bố chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 10/01/2021 16:09 GMT+7

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Tonekabon, miền bắc Iran, ngày 16/6/2020. Ảnh: THX/TTXVN

VTV.vn - Hôm qua, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã công bố chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID 19 gồm 4 giai đoạn.

Nhân viên y tế tuyến đầu, người khuyết tật sẽ được ưu tiên tiêm ngay khi vaccine nội địa được sản xuất xong.

Bộ Y tế Iran cho biết vaccine đầu tiên sẽ sẵn sàng từ mùa Xuân năm nay và sẽ có thêm 2 đến 3 loại vaccine khác hoàn thành trong mùa Hè.

Iran cũng đang cân nhắc phương án mua thêm vaccine từ các nhà sản xuất nước ngoài, tuy nhiên là trừ Anh và Mỹ theo lệnh cấm của Lãnh tụ tinh thần tối cao nước này.

Kỷ lục hơn 12.500 ca mắc COVID-19 mới trong ngày tại Iran Kỷ lục hơn 12.500 ca mắc COVID-19 mới trong ngày tại Iran

VTV.vn - Ngày 15/11, Bộ Y tế Iran cho biết, số lượng người dân có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 trong 24 giờ qua đã đạt mức kỷ lục với hơn 12.500 bệnh nhân.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước