Iran công bố hệ thống phòng không mới

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 12/08/2019 18:08 GMT+7

Iran thử tên lửa đạn đạo. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Chính phủ Iran hôm 10/8 đã công bố và đưa vào hoạt động một hệ thống phòng không mới của nước này mang tên "Falag".

Việc công bố hệ thống phòng không mới được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang gia tăng. 

Hệ thống phòng không mới có khả năng nhận dạng và phát hiện tất cả các loại tên lửa hành trình, máy bay tàng hình, hệ thống máy bay không người lái và cả tên lửa đạn đạo trong phạm vi 400 km.

Ngoài ra, Falag cũng có khả năng kết nối với mạng lưới phòng không của Iran và bổ sung phạm vi hoạt động của hệ thống tên lửa S-300 mà nước này mua từ Nga.

"Falag" là phiên bản được Iran nâng cấp từ hệ thống radar giám sát "Gamma" - vốn được cho là do Nga sản xuất. 

Hệ thống Gamma trước đó đã không thể hoạt động do "các lệnh trừng phạt, thiếu phụ tùng thay thế và các kỹ sư nước ngoài không có khả năng tiến hành sửa chữa".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước