Iran đồng ý thả thủy thủ đoàn tàu chở dầu bị bắt giữ của Hàn Quốc

Quỳnh Chi (Theo Aljazeera)-Thứ tư, ngày 03/02/2021 06:47 GMT+7

Tàu MT Hankuk Chemi của Hàn Quốc bị Iran bắt giữ vào ngày 4/1. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Chính phủ Iran cho biết đã đồng ý cho phép các thuyền viên của một con tàu Hàn Quốc bị bắt giữ vào tháng 1/2021 vì cáo buộc gây ô nhiễm môi trường rời khỏi Iran.

Ngày 2/2, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho biết: “Theo yêu cầu của Chính phủ Hàn Quốc, thủy thủ đoàn của tàu Hàn Quốc đã được Iran cho phép rời khỏi Iran”.

Ông Khatibzadeh cho biết, vụ kiện pháp lý chống lại tàu MT Hankuk Chemi treo cờ Hàn Quốc và thuyền trưởng của tàu này vẫn đang diễn ra. Ông không nói rõ liệu thủy thủ đoàn, bao gồm các thủy thủ từ Indonesia, Myanmar, Hàn Quốc và Việt Nam, đã rời đi hay chưa.

Iran đồng ý thả thủy thủ đoàn tàu chở dầu bị bắt giữ của Hàn Quốc - Ảnh 1.

Tàu MT Hankuk Chemi của Hàn Quốc bị bắt giữ với cáo buộc gây ô nhiễm dầu. (Ảnh: AP)

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Abbas Araqchi đã điện đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Choi Jong-kun về việc trả tự do cho thủy thủ đoàn trên tàu Hàn Quốc và đề nghị Hàn Quốc giải phóng 7 tỷ USD trong tài khoản của Iran bị đóng băng tại Hàn Quốc do các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết: “Hai bên đã thống nhất quan điểm rằng, việc thả các thủy thủ là bước đầu tiên và quan trọng để khôi phục lòng tin giữa hai nước. Iran và Hàn Quốc sẽ làm việc để giải quyết vấn đề tài sản Iran bị đóng băng tại các ngân hàng của Hàn Quốc. Hàn Quốc sẽ làm những gì có thể một cách nhanh chóng trong khi tham vấn với Mỹ về vấn đề này”.

Iran đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc rằng, vụ bắt giữ tàu chở dầu của Hàn Quốc được thực hiện để đáp trả việc Hàn Quốc đóng băng các tài khoản của Iran.

Iran đồng ý thả thủy thủ đoàn tàu chở dầu bị bắt giữ của Hàn Quốc - Ảnh 2.

Iran đề nghị Hàn Quốc giải phóng tài sản của Iran bị đóng băng tại Hàn Quốc. (Ảnh: AP)

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-kun đã đến Tehran vào tháng 1/2021 để thảo luận về các vấn đề của tàu chở dầu và cũng như các chi phí liên quan.

Trước đó, vào ngày 4/1, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bắt giữ tàu MT Hankuk Chemi của Hàn Quốc với cáo buộc gây ô nhiễm dầu. Tuy nhiên, đơn vị khai thác tàu MT Hankuk Chemi đã bác bỏ cáo buộc của phía Iran. Tàu này thực hiện hải trình từ Saudi Arabia tới Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cùng thủy thủ đoàn là công dân của nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Con tàu trên đang neo đậu tại một cảng ở Bandar Abbas, thành phố ven biển miền Nam Iran. Chính phủ Hàn Quốc đã xúc tiến nhiều biện pháp ngoại giao để con tàu cùng thủy thủ đoàn sớm được trả tự do.

Iran bắt giữ tàu chở hóa chất Hàn Quốc có thuyền viên người Việt Iran bắt giữ tàu chở hóa chất Hàn Quốc có thuyền viên người Việt

VTV.vn - Theo thông tin truyền thông nhà nước Iran, trên tàu có 20 thuyền viên thuộc các quốc tịch Hàn Quốc, Việt Nam, Indonesia và Myanmar.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước