Iran đứng sau vụ tấn công mạng tạp chí Charlie Hebdo của Pháp?

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Chủ nhật, ngày 05/02/2023 08:12 GMT+7

(Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Một nhóm tin tặc do Iran hậu thuẫn bị cáo buộc đã đánh cắp và gây rò rỉ dữ liệu cá nhân của khách hàng thuộc tạp chí trào phúng Charlie Hebdo của Pháp.

Các nhà nghiên cứu bảo mật tại Microsoft đã công bố tin tức trên hôm 3/2.

Tạp chí Charlie Hebdo đã bị tấn công mạng vào đầu tháng 1 sau khi xuất bản một loạt tranh biếm họa mô tả tiêu cực về lãnh đạo tối cao của Iran Ayatollah Khamenei. Các bức tranh biếm họa là một phần của chiến dịch truyền thông mà Charlie Hebdo nói là nhằm hỗ trợ các cuộc biểu tình chống chính phủ ở quốc gia Hồi giáo này.

Đại diện của Chính phủ Iran và Pháp đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận. Một nhân viên báo chí của Charlie Hebdo cho biết, tạp chí không có bình luận gì về vấn đề trên "vào lúc này".

Iran công khai tuyên bố sẽ có "đáp trả hiệu quả" đối với các bức tranh biếm họa "xúc phạm", đồng thời triệu tập phái viên Pháp tại Tehran, chấm dứt hoạt động của Viện Nghiên cứu Pháp ở Iran và cho biết đang đánh giá lại các hoạt động văn hóa của Pháp tại quốc gia này.

Các nhà nghiên cứu của Microsoft cho biết trong một báo cáo rằng, vụ tấn công mạng và rò rỉ dữ liệu nhắm vào Charlie Hebdo là một phần của hoạt động gây ảnh hưởng kỹ thuật số rộng lớn hơn bằng những kỹ thuật phù hợp với hoạt động được xác định trước đó có liên quan đến các nhóm tin tặc do nhà nước Iran hậu thuẫn. Microsoft cho biết, chịu trách nhiệm chính là nhóm mà các quan chức Bộ Tư pháp Mỹ trước đó xác định là đã tiến hành một "chiến dịch nhiều mặt" nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm 2020. Iran đã bác bỏ các cáo buộc vào thời điểm đó.

Iran đứng sau vụ tấn công mạng tạp chí Charlie Hebdo của Pháp - Ảnh 1.

Cờ của Iran được nhìn thấy khi tháp Eiffel được thắp sáng với khẩu hiệu "#StopExecutionsInIran" để ủng hộ người Iran, tại Paris, Pháp, ngày 16/1/2023. (Ảnh: Reuters)

Giữa những lời chỉ trích của Iran liên quan tới loạt tranh biếm họa về lãnh đạo tối cao Khamenei, một nhóm tin tặc tự xưng là "Holy Souls" (Những linh hồn thánh thiện) đã đăng trên một diễn đàn trực tuyến rằng họ đã "hack" được quyền truy cập vào danh tính và thông tin liên lạc chi tiết của hơn 200.000 người đăng ký Charlie Hebdo. Trong bài đăng của mình, tin tặc nói rằng sẽ bán thông tin này với giá 20 bitcoin (470.000 USD).

Một mẫu dữ liệu rò rỉ sau đó đã bị công khai và được tờ báo Le Monde của Pháp xác minh là xác thực.

Các nhà nghiên cứu của Microsoft cho biết: "Việc này có thể khiến những người đăng ký sử dụng tạp chí có nguy cơ bị các tổ chức cực đoan nhắm mục tiêu trực tuyến hoặc thực tế".

Để khuếch đại hoạt động của mình, các tin tặc Iran đã sử dụng nhiều tài khoản Twitter có danh tính giả hoặc bị đánh cắp để chỉ trích các bức tranh biếm họa về ông Khamenei. Microsoft cho biết, hai tài khoản mạo danh một biên tập viên của Charlie Hebdo và một giám đốc điều hành công nghệ cũng đã đăng dữ liệu bị rò rỉ trước khi Twitter cấm các tài khoản này.

Nhóm báo chí của Twitter đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Pháp xét xử 14 nghi phạm vụ khủng bố tòa soạn báo Charlie Hebdo năm 2015 Pháp xét xử 14 nghi phạm vụ khủng bố tòa soạn báo Charlie Hebdo năm 2015

VTV.vn - Ngày 2/9, Pháp đã đưa ra xét xử 14 bị cáo buộc hỗ trợ các tay súng tấn công tòa soạn báo châm biếm Charlie Hebdo hơn 5 năm trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước