Iran lo ngại kho vũ khí hạt nhân của Israel đe dọa Trung Đông

Theo VOV-Thứ năm, ngày 21/06/2018 17:40 GMT+7

Sự tàn phá của vũ khí hạt nhân (Hình ảnh minh họa: jornaldopais)

VTV.vn - Hôm qua (20/6), Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho rằng, kho vũ khí hạt nhân của Israel là mối đe dọa thực sự đối với Trung Đông và thế giới.

Theo ông Zarif, tất cả đầu đạn hạt nhân bố trí ở Trung Đông đều thuộc về Israel.

Quan chức ngoại giao hàng đầu Iran này khẳng định, mặc dù Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng Israel vẫn tiếp tục phản đối về cái gọi là "tham vọng" của Iran liên quan tới chương trình hạt nhân của nước này.

Ông cũng kêu gọi quốc tế lên tiếng phản đối chương trình phát triển đầu đạn hạt nhân bí mật của Israel.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước