Iran ra mắt máy bay không người lái hiện đại Pelican-2

Theo TTXVN-Thứ bảy, ngày 30/11/2019 23:06 GMT+7

Hải quân Iran tiết lộ máy bay không người lái cất cánh và hạ cánh thẳng đứng (VTOL), được đặt tên là Pelican-2, trong một buổi lễ vào sáng 30/11. (Nguồn: irna)

VTV.vn - Hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết Hải quân nước này ngày 30/11 đã công bố một loại khí tài quân sự mới được sản xuất trong nước.

Cụ thể, tại triển lãm ở Tehran, Tư lệnh Hải quân Iran Hossein Khanzadi đã công bố loại máy bay hải quân không người lái cất cánh và hạ cánh thẳng đứng, có tên là Pelican-2. Được trang bị 4 động cơ cho chuyển động thẳng đứng và cánh quạt mạnh, Pelican-2 có thể cất cánh từ các tàu chiến để thực hiện các nhiệm vụ tuần tra và giám sát. Loại máy bay không người lái mới này thậm chí còn có thể hạ cánh và nổi trên mặt nước trong trường hợp khẩn cấp. Hiện Hải quân Iran đã triển khai Pelican-2 trong các hạm đội hải quân ở vùng biển quốc tế.

Cũng tại triển lãm trên, Iran còn cho ra mắt Hệ thống hàng hải quán tính (INS), được dùng để phát hiện hoạt động của các tàu ngầm, nơi hệ thống định vị toàn cầu (GPS) không được ứng dụng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước