Iran, Sudan trao đổi Đại sứ sau 8 năm

Quỳnh Chi (Theo Aljazeera)-Thứ ba, ngày 23/07/2024 06:10 GMT+7

(Ảnh: Tân Hoa Xã)

VTV.vn - Nhà lãnh đạo trên thực tế của Sudan đã tiếp Đại sứ Iran và cử Đại sứ nước mình đến Tehran, củng cố mối quan hệ hữu nghị sau 8 năm rạn nứt.

Tư lệnh quân đội Sudan Abdel Fattah al-Burhan hôm 21/7 đã tiếp ông Hassan Shah Hosseini - Đại sứ mới của Iran - tại Cảng Sudan và cử ông Abdelaziz Hassan Saleh làm Đại sứ của quốc gia châu Phi này tại Tehran.

Sudan và Iran đã thống nhất nối lại quan hệ ngoại giao vào tháng 10/2023 khi chính quyền quân sự tại Sudan đang tranh giành các đồng minh trong cuộc chiến với Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF). Lực lượng quân đội Sudan đã tiến hành cuộc chiến kéo dài 15 tháng chống lại RSF.

Thành phố cảng ở Biển Đỏ đã trở thành trụ sở chính phủ trên thực tế của Sudan kể từ khi thủ đô Khartoum bị tàn phá bởi giao tranh tại Sudan.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Sudan Hussein al-Amin cho biết đây là "sự khởi đầu cho một giai đoạn mới trong quan hệ song phương Sudan - Iran".

Iran, Sudan trao đổi Đại sứ sau 8 năm - Ảnh 1.

Tư lệnh Abdel Fattah al-Burhan - Chủ tịch Hội đồng chủ quyền chuyển tiếp của Sudan (phải) - nhận giấy ủy nhiệm của Đại sứ Iran tại Sudan - ông Hassan Shah Hosseini, tại Port Sudan, Sudan, ngày 21/7 (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Sudan đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran vào năm 2016 để thể hiện tình đoàn kết với Saudi Arabia sau khi Đại sứ quán của Saudi Arabia ở Tehran (Iran) bị tấn công. Sự việc diễn ra sau vụ việc Saudi Arabia hành quyết một giáo sĩ Shia nổi tiếng. Một số đồng minh của Saudi Arabia trong khu vực cũng cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran vào thời điểm đó.

Tuy nhiên, vào tháng 3/2023, Riyadh và Tehran tuyên bố khôi phục quan hệ sau một thỏa thuận do Trung Quốc làm trung gian. Iran kể từ đó đã chuyển sang củng cố hoặc khôi phục quan hệ với các nước Arab láng giềng.

Vào tháng 2, Mỹ đã bày tỏ quan ngại về việc Iran - quốc gia đối đầu với Washington - vận chuyển vũ khí cho quân đội Sudan.

Theo Đặc phái viên Mỹ tại Sudan Tom Perriello, cuộc chiến ở Niamey đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, trong khi một số ước tính cho thấy số nạn nhân tử vong lên tới 150.000 người.

Nội chiến ở Sudan cũng dẫn đến cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ nhất thế giới với hơn 11 triệu người phải rời bỏ quê hương - theo Liên hợp quốc - và đưa nước này đến bờ vực của nạn đói.

Sudan và Iran nối lại quan hệ ngoại giao Sudan và Iran nối lại quan hệ ngoại giao Hơn 10 triệu người phải sơ tán vì chiến tranh ở Sudan Hơn 10 triệu người phải sơ tán vì chiến tranh ở Sudan WHO cảnh báo nguy cơ chết đói hàng loạt ở Sudan WHO cảnh báo nguy cơ chết đói hàng loạt ở Sudan

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước