Iran thử thành công một loại tên lửa mới

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 25/08/2019 06:00 GMT+7

Tên lửa di động đất đối không tầm xa Bavar-373 tự sản xuất trong nước của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

VTV.vn - Ngày 24/8, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thông báo quốc gia này vừa phóng thử thành công một tên lửa mới.

Theo Tư lệnh Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Salami, vụ thử tên lửa do Iran sản xuất được tiến hành vào ngày 23/8. 

Ông Hossein Salami tuyên bố Iran luôn chủ trương thử nghiệm nhiều hệ thống phòng thủ và chiến lược cũng như không ngừng nâng cao sức mạnh phòng thủ. Tuy nhiên, ông không cho biết thông tin chi tiết về loại tên lửa mới. 

Trước đó, Iran đã giới thiệu hệ thống tên lửa di động đất đối không, do nước này tự sản xuất.

Iran ra mắt hệ thống phòng thủ tên lửa sản xuất trong nước Iran ra mắt hệ thống phòng thủ tên lửa sản xuất trong nước

VTV.vn - Truyền thông nhà nước Iran đưa tin nước này đã cho ra mắt hệ thống tên lửa di động đất đối không, tầm xa Bavar-373 tự sản xuất trong nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước