Iran thử thành công tên lửa hải quân

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 10/03/2017 14:19 GMT+7

Tên lửa Hormuz-1 và Hormuz-2 do Iran tự sản xuất. Ảnh: Tasnim.

VTV.vn - Truyền thông Iran đưa tin lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa bắn thử thành công tên lửa hải quân Hormuz-2.

Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời Tư lệnh Lực lượng Hàng không vũ trụ của IRGC, Chuẩn tướng Amir Ali Hajizadeh cho biết, tên lửa Hormuz-2 đã phá hủy thành công một mục tiêu nổi trên mặt nước từ khoảng cách 250 km trên Vịnh Oman.

Tên lửa Hormuz-2 do Iran tự chế tạo, có khả năng bắn trúng các mục tiêu nổi trên mặt nước với độ chính xác cao trong phạm vi 300km.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Iran và Mỹ. Theo đó, Iran cáo buộc tàu Hải quân Mỹ đã di chuyển áp sát các tàu của IRGC, trong khi Hải quân Mỹ cho biết nhiều tàu tấn công nhanh của IRGC đã tới gần tàu cảnh báo sớm USNS Invincible của nước này tại Eo biển Hormuz. Hai bên đều chỉ trích nhau hành động "thiếu chuyên nghiệp".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước