Iran xác định kẻ chủ mưu vụ tấn công ở Ahvaz

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 26/09/2018 06:00 GMT+7

Vụ tấn công đã khiến 29 người thiệt mạng. Ảnh: Mehr News Agency

VTV.vn - 5 thành viên của một nhóm khủng bố do nước ngoài tài trợ đã dàn dựng và thực hiện vụ tấn công đẫm máu trong lễ diễu hành ở thành phố Ahvaz, Tây Nam Iran.

Đây là kết quả sơ bộ cuộc điều tra vụ tấn công trên do Bộ Tình báo Iran tiến hành. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về các đối tượng trên vẫn còn được giữ bí mật để tiếp tục công tác điều tra.

Ngày 25/9, giới chức Iran cũng đã bắt giữ 22 nghi can với cáo buộc có liên quan đến vụ tấn công ở thành phố Ahvaz.

Vụ tấn công trên xảy ra khi các đối tượng có vũ trang nã đạn vào một đám đông đang theo dõi lễ diễu binh ở Ahvaz khiến ít nhất 29 người thiệt mạng trong đó có nhiều thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Ngoài ra, 60 người khác bị thương trong vụ tấn công này.

Được tin vụ khủng bố tại Ahvaz ngày 22/9/2018 khiến nhiều người Iran thiệt mạng và bị thương, ngày 25/9, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống nước Cộng hòa Hồi giáo Iran Hassan Rouhani.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Hồi giáo Iran Mohamad Javad Zarif.

Iran bắt giữ 22 người liên quan tới vụ tấn công ở Ahvaz Iran bắt giữ 22 người liên quan tới vụ tấn công ở Ahvaz IS đăng video về đối tượng tấn công lễ diễu binh ở Iran IS đăng video về đối tượng tấn công lễ diễu binh ở Iran Iran triệu đại diện các nước châu Âu sau vụ tấn công tại Ahvaz Iran triệu đại diện các nước châu Âu sau vụ tấn công tại Ahvaz

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước