Iran yêu cầu Aseman Airlines tạm ngừng khai thác dòng máy bay ATR

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 24/02/2018 17:43 GMT+7

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm mảnh vỡ máy bay ATR-72 tại vùng núi Dena, miền trung Iran ngày 19/2. (Nguồn: THX/TTXVN)

VTV.vn - Sau vụ tai nạn thảm khốc ở miền Trung Iran, Tổ chức Hàng không dân dụng Iran đã yêu cầu Hãng Hàng không Aseman Airlines tạm ngừng khai thác dòng máy bay ATR.

Tổ chức Hàng không dân dụng Iran đã yêu cầu Hãng Hàng không Aseman Airlines tạm ngừng khai thác dòng máy bay ATR sau khi một máy bay loại này chở 66 hành khách và thành viên phi hành đoàn gặp nạn tại khu vực đồi núi hiểm trở ở miền Trung Iran.

Quyết định trên là biện pháp tạm thời được đưa ra tại thời điểm nhà chức trách đang tiến hành điều tra nguyên nhân máy bay chở khách ATR-72 mang số hiệu EP3704 của hãng Aseman Airlines gặp nạn tại vùng núi Zagros. Chiếc máy bay này được hãng đưa vào sử dụng kể từ năm 1993.

Hiện Aseman Airlines đang khai thác tổng cộng 5 máy bay dòng ATR-72.  

Iran xác định vị trí máy bay rơi Iran xác định vị trí máy bay rơi

VTV.vn - Người phát ngôn quân đội Iran Ramezan Sharif cho biết đã xác định được vị trí máy bay chở khách của hãng hàng không Aseman Airlines bị rơi 3 ngày trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước