Ireland cân nhắc hạn chế nhà ở cho người di cư Ukraine

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ sáu, ngày 11/10/2024 09:52 GMT+7

(Ảnh: Irish Independent)

VTV.vn - Chính phủ Ireland đang cân nhắc chấm dứt chương trình cung cấp nhà ở miễn phí cho tất cả những người xin tị nạn Ukraine mới đến nước này, tờ Irish Times đưa tin.

Tờ Irish Times cho biết các quan chức ở Dublin cũng đang cân nhắc đưa ra quy định "thời gian lưu trú tối đa" để khuyến khích những người tị nạn đang cư trú tại nơi ở do Chính phủ Ireland tài trợ bắt đầu tự lo cho bản thân.

Trong những tháng gần đây, một số quốc gia thành viên EU đã dần thu hẹp các chương trình phúc lợi cho người tị nạn Ukraine, khuyến khích họ tìm kiếm việc làm hoặc rời đi. Trong bối cảnh Ukraine ban hành lệnh động viên và thúc đẩy nghĩa vụ quân sự, Kiev kêu gọi các quốc gia châu Âu cắt giảm hỗ trợ tài chính cho công dân của quốc gia này đang cư trú ở nước ngoài, với hy vọng buộc những người đàn ông đủ điều kiện nhập ngũ phải trở về quê hương.

Trong một bài báo đăng hôm 9/10, tờ Irish Times cho biết việc ngừng cung cấp nhà ở miễn phí có thể có hiệu lực từ tháng 3/2025. Tờ báo này cũng cho biết trong số các "chính sách đòn bẩy" khác mà các quan chức Chính phủ Ireland đang cân nhắc, có một đòn bẩy tự động chấm dứt nhà ở miễn phí cho người Ukraine khi thu nhập của họ tăng vượt một ngưỡng nhất định.

Trong khi đang được đưa ra thảo luận, các biện pháp này "vẫn chưa được phổ biến rộng rãi".

Ireland cân nhắc hạn chế nhà ở cho người di cư Ukraine - Ảnh 1.

(Ảnh: Irish Independent)

Theo dữ liệu của Bộ Hội nhập Ireland được tờ Irish Times trích dẫn, số người xin tị nạn từ Ukraine hiện đang sống trong nhà ở do nhà nước cung cấp là 35.833.

Vào tháng 5, chính quyền Ireland đã cắt giảm tiền trợ cấp phúc lợi và hạn chế chỗ ở do nhà nước tài trợ cho những người mới đến trong 90 ngày, trái ngược với thời hạn cư trú vô thời hạn.

Giải thích về các biện pháp này, Bộ trưởng Bộ Bảo vệ Xã hội Heather Humphreys vào đầu năm nay cho biết rằng các thỏa thuận phúc lợi hào phóng trước đây "không bền vững lâu dài". Bà nói thêm rằng Chính phủ Ireland không "muốn đất nước này thu hút (người tị nạn Ukraine) hơn bất kỳ quốc gia châu Âu nào khác".

Vào tháng 8, một quốc gia thành viên EU khác là Hungary đã tuyên bố rằng những người tị nạn đến từ các khu vực của Ukraine mà Budapest cho là không bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột sẽ không còn được hưởng chỗ ở miễn phí, ngoại trừ những cá nhân dễ bị tổn thương.

Trong khi đó, vào tháng 9, Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) đã báo cáo rằng chỉ trong một tháng, tại Đức, khoảng 236.925 người tị nạn Ukraine đã mất tư cách được bảo vệ tạm thời.

Quy chế này - do Hội đồng châu Âu đưa ra - trao cho những người xin tị nạn từ Ukraine quyền được gia hạn thời gian lưu trú miễn thị thực tại quốc gia này, cũng như chỗ ở miễn phí, chăm sóc y tế và giáo dục.

Gần 250.000 người Ukraine ở Đức mất tư cách được “bảo vệ” Gần 250.000 người Ukraine ở Đức mất tư cách được “bảo vệ”

VTV.vn - Hàng trăm nghìn người tị nạn Ukraine đã mất tư cách bảo vệ tạm thời tại Đức chỉ trong vòng 1 tháng - theo phân tích mới do Cơ quan Thống kê châu Âu công bố hôm 10/9.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước