IS có khả năng sẽ liên minh với al-Qaeda

VTV9-Thứ tư, ngày 03/05/2017 14:36 GMT+7

Ayman al-Zawahiri, người đứng đầu al-Qaeda (trái) và thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi. (Ảnh: Mirror)

VTV.vn - Theo Phó Tổng thống Iraq, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang bàn đến khả năng lập liên minh với tổ chức khủng bố al-Qaeda.

Phó Tổng thống Iraq Ayad Allawi cho biết, ông có được thông tin trên từ các đầu mối liên lạc ở Iraq và khu vực am hiểu về tình hình Iraq.

IS tách khỏi al-Qaeda từ năm 2014. Kể từ đó, hai nhóm này luôn cạnh tranh gay gắt trong việc chiêu mộ thành viên, thu hút tiền đầu tư và dẫn dắt cuộc thánh chiến toàn cầu.

Nói về cuộc chiến chống IS tại Iraq, ông Allawicho rằng, dù IS có bị mất lãnh thổ tại Iraq, sự hiện diện của nhóm này vẫn đang lan rộng trên toàn cầu.


Iraq: IS tấn công trại tị nạn, ít nhất 38 người thiệt mạng Iraq: IS tấn công trại tị nạn, ít nhất 38 người thiệt mạng Iraq giành lại một số khu vực ở phía Nam Mosul từ tay IS Iraq giành lại một số khu vực ở phía Nam Mosul từ tay IS Nga: IS đang xây dựng mạng lưới khủng bố toàn cầu mới Nga: IS đang xây dựng mạng lưới khủng bố toàn cầu mới
     


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước