IS nhận trách nhiệm đánh bom tại Damacus, Syria

Bạch Dương (VTV9)-Chủ nhật, ngày 12/06/2016 07:09 GMT+7

Quân đội Chính phủ Syria kiểm tra hiện trường một vụ đánh bom. (Ảnh: CNN)

VTV.vn - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom kép tại ngoại ô thủ đô Damascus của Syria.

Truyền thông Syria cho biết, một kẻ đánh bom liều chết đã kích nổ tại cổng vào đền thờ Sayyida Zeinab. Ngôi đền là một nơi quan trọng đối với người Hồi giáo Shi'ite trên thế giới và được canh phòng rất cẩn mật. Sau đó, một quả bom gài trên xe hơi đã phát nổ bên ngoài đền thờ. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở đặt ở Anh cho biết, số lượng người thiệt mạng đã lên tới 20, trong đó có 13 dân thường, nhiều người khác bị thương.

Tại khu vực này, IS đã thực hiện ít nhất 3 vụ đánh bom làm hàng chục người chết trong năm 2016. Hai vụ nổ bom tại một đền thờ của người Hồi giáo Shi'ite đã giết chết ít nhất 8 người và gây thương tích cho hàng chục người khác.

Đánh bom liên hoàn tại Syria, ít nhất 65 người thiệt mạng Đánh bom liên hoàn tại Syria, ít nhất 65 người thiệt mạng

VTV.vn - Các phương tiện truyền thông Syria đưa tin, đã có ít nhất 65 người thiệt mạng trong loạt vụ đánh bom nhằm vào 2 thành phố duyên hải Tartus và Jableh của nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước