IS nhận trách nhiệm vụ tấn công khủng bố tại London

Thu Ngọc (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 24/03/2017 05:03 GMT+7

Cảnh sát Anh tuần tra trên đường phố London, ngày 23/3. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Theo thông tin mới nhất, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận trách nhiệm trong vụ khủng bố tại London, Anh.

Hãng tin Amaq có liên hệ với IS cho biết, người tiến hành vụ tấn công bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh là một phần tử IS và "chiến dịch này được tiến hành nhằm hưởng ứng lời kêu gọi tấn công nhằm vào các quốc gia đồng minh chống IS".

Hiện danh tính kẻ tấn công chưa được công bố, nhưng giới chức Anh xác nhận kẻ gây ra vụ tấn công này sinh ra tại Anh và từng bị các cơ quan tình báo MI5 theo dõi.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 22/3 (theo giờ Việt Nam), một chiếc ô tô đi qua cầu Westminster đâm vào người đi đường trên vỉa hè. Trong số các nạn nhân có 3 cảnh sát và một nhóm học sinh Pháp. Sau đó, chiếc xe đâm thẳng vào hàng rào tòa nhà Quốc hội. Kẻ tấn công cầm dao lao vào trong sân tòa nhà Quốc hội, đâm chết một sĩ quan cảnh sát trước khi bị bắn hạ.

Nước Anh ổn định trở lại sau vụ tấn công khủng bố London Nước Anh ổn định trở lại sau vụ tấn công khủng bố London Thủ tướng Anh lên án vụ tấn công 'bệnh hoạn và xấu xa' ở London Thủ tướng Anh lên án vụ tấn công "bệnh hoạn và xấu xa" ở London Những hình ảnh kinh hoàng từ hiện trường vụ khủng bố tại London, Anh Những hình ảnh kinh hoàng từ hiện trường vụ khủng bố tại London, Anh

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước