IS thừa nhận đứng sau vụ tấn công tại Pakistan

Bích Thảo (VTV8)-Chủ nhật, ngày 14/04/2019 14:52 GMT+7

Người dân cầu nguyên cho những nạn nhân trong vụ đánh bom. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 13/4, tổ chức IS đã lên tiếng thừa nhận đứng đằng sau vụ đánh bom liều chết nhằm vào một khu chợ sầm uất tại Pakistan khiến gần 20 người thiệt mạng trước đó 1 ngày.

IS đã đăng tải một bức ảnh của đối tượng được cho là hung thủ tiến hành vụ tấn công, đồng thời khẳng định, đây là hành động nhằm vào người Hồi giáo dòng Shiite. Trước đó, một nhánh của tổ chức Taliban tại Pakistan cũng thừa nhận là chủ mưu vụ tấn công. 

Vụ tấn công trên xảy ra vào ngày 12/4 nhằm vào khu chợ ngoài trời ở thành phố Quetta, thủ phủ của tỉnh Balochistan, miền Tây Nam Pakistan, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương. Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã lên án hành động tấn công nhằm vào dân thường này. Trong khi đó, người dân địa phương đã yêu cầu những sự bảo vệ an ninh tốt hơn từ phía lực lượng chức năng.


Nổ bom ở khu chợ Pakistan, gần 50 người thương vong Nổ bom ở khu chợ Pakistan, gần 50 người thương vong

VTV.vn - Ít nhất 16 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương khi xảy ra vụ nổ bom tại khu chợ ngoài trời ở TP Quetta, thủ phủ tỉnh Balochistan, Tây Nam Pakistan sáng 12/4.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước