IS thừa nhận gây ra vụ xả súng đẫm máu tại Đại học Kabul

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 03/11/2020 14:28 GMT+7

VTV.vn - Vụ tấn công đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng, 22 người bị thương, trong đó phần lớn là sinh viên.

Amaq, cơ quan tuyên truyền của IS, cho biết 2 tay súng IS đã tấn công một buổi lễ tốt nghiệp hôm 2/11 do Chính phủ Afghanistan tổ chức tại Đại học Kabul cho các thẩm phán và điều tra viên.

Những kẻ tấn công đã dùng vũ khí tự động nhằm vào những người vừa tốt nghiệp, sau đó đụng độ với lực lượng an ninh. Ba kẻ tấn công đã bị tiêu diệt. Hiện lực lượng an ninh đã kết thúc chiến dịch truy quét các đối tượng tấn công tại Đại học Kabul.

Đại học Kabul do nhà nước quản lý, là trung tâm giáo dục lớn nhất cả nước với 25.000 sinh viên cùng hơn 800 giảng viên và nhân viên. Đây đã là vụ tấn công thứ hai nhằm vào các cơ sở giáo dục tại Kabul trong vòng 10 ngày qua.

Xả súng tại quán bar ở Mexico, 11 người thiệt mạng Xả súng tại quán bar ở Mexico, 11 người thiệt mạng Xả súng nhằm vào lễ tang ở Chicago, 14 người bị thương Xả súng nhằm vào lễ tang ở Chicago, 14 người bị thương Xả súng vào đồng nghiệp tại Thái Lan làm 3 người chết Xả súng vào đồng nghiệp tại Thái Lan làm 3 người chết

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và  VTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước