IS xác nhận Bộ trưởng Chiến tranh bị tiêu diệt

Vĩnh Phúc (VTV9)-Thứ năm, ngày 14/07/2016 19:01 GMT+7

Omar al-Shishani (tên thật là Tarkhan Batirashvili) có bộ râu đỏ đặc trưng. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Ngày 14/7, IS vừa xác nhận, "Bộ trưởng Chiến tranh" Omar al-Shishani, kẻ được mệnh danh là “thủ lĩnh râu đỏ”, đã bị tiêu diệt cách đây nhiều tháng ở Iraq.

Tháng 3/2016, Lầu Năm Góc cho biết, Omar al-Shishani có thể đã bỏ mạng sau một cuộc không kích do Mỹ tiến hành ở Syria. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên IS lên tiếng thừa nhận điều này. Những kẻ ủng hộ IS đồng loạt chia sẻ trên mạng xã hội các thông điệp ca ngợi Shishani và thề sẽ thực hiện những cuộc tấn công mới.

Shishani là một trong những thủ lĩnh IS bị Mỹ truy lùng gắt gao nhất với tiền thưởng trị giá 5 triệu USD cho người cung cấp thông tin giúp tiêu diệt tên này.

2 thủ lĩnh cấp cao IS bị tiêu diệt tại Iraq 2 thủ lĩnh cấp cao IS bị tiêu diệt tại Iraq

VTV.vn - Lầu Năm Góc ngày 1/7 cho biết, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã tiêu diệt hai thủ lĩnh quân sự cấp cao của IS trong đợt không kích gần thành phố Mosul của Iraq.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước