Israel bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ dưới 5 tuổi

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ hai, ngày 01/08/2022 11:34 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 trên toàn quốc cho trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi đã được khởi động tại Israel trong ngày 31/7.

Theo quy định, trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi sẽ được tiêm 3 mũi vaccine của Pfizer hoặc 2 mũi vaccine của Moderna. Trẻ có nguy cơ ốm nặng do mắc những bệnh nền được Bộ Y tế Israel khuyến nghị nên tiêm vaccine.

Thông báo của Bộ Y tế Israel cho biết, việc tiêm phòng sẽ giúp trẻ "có một tầng bảo vệ quan trọng", giảm nguy cơ bệnh trở nặng cũng như các triệu chứng hậu COVID. Bộ Y tế Israel nêu rõ, vaccine được khuyến nghị đặc biệt với trẻ có nguy cơ ốm nặng do mắc những bệnh nền khiến hệ thống miễn dịch của trẻ suy yếu.

Việc tiêm vaccine cho trẻ dưới 5 tuổi đã được cơ quan chức năng nước này cấp phép hồi đầu tháng 7 dựa trên khuyến nghị của một ủy ban chuyên gia.

Theo các nghiên cứu do Mỹ và Israel công bố, các loại vaccine phòng COVID-19 của Pfizer và Moderna đều được chứng minh có hiệu quả cao trong ngăn ngừa bệnh chuyển biến nặng và nguy cơ nhập viện. Vaccine này cũng hữu hiệu đối với biến thể Omicron và chưa ghi nhận bất cứ tác dụng phụ nghiêm trọng nào.

Một quan chức cấp cao Bộ Y tế Israel vào ngày 10/7 cho biết, nước này gần hoàn tất công tác chuẩn bị cho chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Chiến dịch vốn được Mỹ tiên phong khởi động và Israel hưởng ứng.

Israel bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ dưới 5 tuổi - Ảnh 1.

Trẻ em tại Israel sẽ được tiêm vaccine của Pfizer hoặc Moderna. (Ảnh: Reuters)

Vào cuối tháng 11/2021, giới chức Israel cho biết, những đợt cao điểm dịch nhằm vào trẻ em thực tế là điều đã được nước này dự báo, thậm chí đã được chuẩn bị ngay từ khi tình hình dịch còn đang ở giai đoạn khả quan nhất. Do đó, những chiến dịch kêu gọi, vận động tiêm vaccine cho trẻ em được xem là trọng tâm trong chiến lược đối phó với COVID-19 trong thời gian tới đây của Israel.

Israel đã đóng vai trò hàng đầu trong việc nghiên cứu tác dụng của vaccine COVID-19 và là một trong những quốc gia trên thế giới triển khai nhanh nhất việc tiêm chủng. Theo đó, nước này đã hoành thành việc tiêm hai mũi vaccine COVID-19 cơ bản cho người dân từ hơn một năm trước và là một trong những quốc gia đầu tiên tiêm liều thứ ba là mũi tăng cường.

Israel cũng đã tiêm liều thứ tư bằng vaccine của Pfizer-BioNTech cho những người trên 60 tuổi, nhân viên y tế và bệnh nhân suy giảm miễn dịch.

Hiện Israel ghi nhận trên 4,87 ca mắc COVID-19, trong đó có 11.356 trường hợp tử vong. Trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 1.234 người mắc mới.

Israel chuẩn bị tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em dưới 5 tuổi Israel chuẩn bị tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em dưới 5 tuổi

VTV.vn - Israel cho biết, nước này gần hoàn tất công tác chuẩn bị cho chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 đối với trẻ sơ sinh và trẻ dưới 5 tuổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước