Israel đã giành quyền kiểm soát 32% diện tích Gaza

Quỳnh Chi (Theo Aljazeera)-Thứ bảy, ngày 01/06/2024 14:31 GMT+7

(Ảnh: Anadolu Agency)

VTV.vn - Israel đã chiếm khoảng 32% diện tích Gaza bằng cách "phá hủy một cách có hệ thống các khu dân cư" để tạo ra vùng đệm và trục trung tâm phân chia khu vực này.

Cơ quan xác minh Sanad của Al Jazeera đưa ra thông tin trên.

Khu vực Israel đã giành quyền kiểm soát không bao gồm Hành lang Philadelphi ở biên giới Gaza - Ai Cập mà Israel tuyên bố đã chiếm hôm 30/5.

Thực trạng phá hủy hoàn toàn các khu vực ở Gaza diễn ra thông qua các cuộc không kích, tấn công bằng pháo binh và máy ủi.

Ông Martin Griffiths - Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo và điều phối viên cứu trợ khẩn cấp - cho biết: "Không có nơi nào an toàn ở Gaza. Ngay cả khi mọi người có thể trở về nhà, nhiều người cũng không còn nhà để về".

Theo Liên hợp quốc, khoảng 85% dân số Dải Gaza - tương đương 1,9 triệu người - đã phải sơ tán. Một nửa trong số họ đã phải di dời chỉ trong tháng 5.

Hơn 36.000 người Palestine đã thiệt mạng kể từ ngày 7/10/2023. Nhiều người khác được cho là đã chết dưới đống đổ nát và sự tàn phá.

Phân tích hình ảnh vệ tinh của Sanad cho thấy tỷ lệ phá hủy lên tới 80 - 90% trong phạm vi 120 km2 mà Israel đã chiếm đóng. Khi cuộc tấn công của Israel vào Gaza vẫn chưa kết thúc, vùng lãnh thổ có thể bị thu hẹp hơn nữa.

Một bản đồ do Sanad lập ra cho thấy ranh giới của Gaza đã bị đẩy vào trong và một dải rộng 1,5 km chạy dài 6,5 km ở giữa khu vực Juhor ad-Dik được gọi là trục Nezarim. Sanad cũng xác định mức độ tàn phá và san ủi mà quân đội Israel đã tiến hành ở các khu vực biên giới và khắp trung tâm Dải Gaza.

Phân tích cho thấy các khu vực trong dải đất bị bao vây này đã "bị san phẳng và phá hủy hoàn toàn" và "các hoạt động di dời diễn ra theo mô hình thường xuyên" để biến cái mà Liên hợp quốc từng gọi là "vùng nguy hiểm" thành vùng đệm.

Ở phía Bắc, Sanad phát hiện ra rằng khu vực bị lực lượng Israel phá hủy ở thành phố Beit Hanoon trải dài 2,5 km tính từ ranh giới Gaza, trong khi 5 km đã bị "ăn mòn" ở Beit Lahiya và 3 km ở trại Jabalia.

Cho đến nay, khu vực miền Nam bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Các khu vực Kissufim và Bani Suhaila - phía Đông thành phố Khan Younis, đã chứng kiến ​​sự tàn phá kéo dài 3,7 km và 4 km từ biên giới.

Tại thành phố Rafah, sự tàn phá trải dài 5,1 km từ biên giới đến khu dân cư as-Salam.

Quân đội Israel tuyên bố họ đang cố gắng giải giáp Hamas, nhưng đưa ra rất ít dấu hiệu hoặc bằng chứng có thể kiểm chứng cho thấy nỗ lực của họ đang có bất kỳ hiệu quả chiến lược nào.

Vào ngày 23/1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết trong một tuyên bố rằng Washington phản đối bất kỳ sự thay đổi nào về thành phần lãnh thổ của Gaza và phản đối việc di dời vĩnh viễn người dân ở đây.

Tuy nhiên, các hoạt động san ủi và di dời trên diện rộng vẫn tiếp tục diễn ra. Israel trước đó đã yêu cầu 100 máy ủi D9 để mở rộng và đẩy nhanh việc thiết lập vùng đệm.

Israel giành quyền kiểm soát toàn bộ biên giới Gaza - Ai Cập, tăng cường tấn công vào Rafah Israel giành quyền kiểm soát toàn bộ biên giới Gaza - Ai Cập, tăng cường tấn công vào Rafah

VTV.vn - Ngày 29/5, quân đội Israel cho biết đã giành quyền kiểm soát hành lang biên giới quan trọng giữa Gaza và Ai Cập mà Tel Aviv nghi ngờ là tuyến đường buôn lậu vũ khí.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước