Israel - Marocco bình thường hóa quan hệ

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ sáu, ngày 11/12/2020 14:07 GMT+7

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 10/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo, Marocco đã bình thường hóa quan hệ với Israel.

Phát biểu trên trang mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump nhấn mạnh, Israel và Vương quốc Marocco đã đồng ý thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ, một bước đột phá to lớn cho hòa bình ở Trung Đông. Như vậy, Marocco trở thành quốc gia thứ 4 trong thế giới Arab trong năm nay có bước đi này với Nhà nước Do Thái.

Quan hệ ngoại giao và các mối quan hệ khác giữa Israel - Marocco sẽ được nối lại. Theo đó, Marocco và Israel sẽ mở lại văn phòng liên lạc lần lượt ở Rabat và Tel Aviv, trước khi tiến tới mở các đại sứ quán. Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Trump và Quốc vương Marocco Mohammed VI đã đồng ý rằng, “Marocco và Israel sẽ mở rộng hợp tác kinh tế - văn hóa để thúc đẩy ổn định khu vực”.

Israel - Marocco bình thường hóa quan hệ - Ảnh 1.

Với sự trung gian của Mỹ, 4 quốc gia Arab đã công nhận Nhà nước Israel trong năm 2020. (Ảnh: AP)

Marocco là quốc gia Arab thứ 4 công nhận Nhà nước Israel trong năm nay, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đã nỗ lực đẩy nhanh “Thỏa thuận Abraham”, sáng kiến khởi động mùa hè vừa qua nhằm thúc đẩy hòa bình ở Trung Đông, đầu tiên là việc Israel bình thường hóa quan hệ với Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Ngay sau khi tuyên bố trên được Tổng thống Trump đưa ra, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gửi lời cảm ơn Quốc vương Marocco, Vua Mohammed VI, vì đã thực hiện quyết định lịch sử này. Thủ tướng Netanyahu coi đây là dấu mốc “hòa bình lịch sử”, đồng thời cam kết sẽ lập đường bay trực tiếp giữa hai nước. Cũng theo ông Netanyahu, với sự trung gian của Mỹ, việc Israel chỉ trong vài tháng có thể bình thường hóa quan hệ với 4 nước Arab cho thấy, khu vực đang có nền “hòa bình nồng ấm”.

Trước đó, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất, Bahrain và Sudan đã tuyên bố bình thường hóa quan hệ với Israel.

Sudan sẽ là quốc gia Arab thứ ba bình thường hóa quan hệ với Israel Sudan sẽ là quốc gia Arab thứ ba bình thường hóa quan hệ với Israel

VTV.vn - Israel và Sudan hôm qua đã đồng ý tiến hành các bước cần thiết để bình thường hóa quan hệ với sự giúp đỡ của Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước