Israel phá dỡ nhà của người dân Palestine tại Đông Jerusalem

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 23/07/2019 06:54 GMT+7

VTV.vn - Ngày 22/7, Israel đã bắt đầu phá dỡ một số tòa nhà của người Palestine ở Đông Jerusalem với lý do những căn nhà này được xây dựng trái phép.

Hàng chục cảnh sát và binh sĩ quân đội Israel đã phong tỏa các tòa nhà tại khu vực Sur Baher gần hàng rào an ninh của Israel chia cắt khu Bờ Tây. Phía Palestine trước đó đã kêu gọi Tòa Hình sự quốc tế mở cuộc điều tra về hành động phá hủy nhà của người Palestine của Israel.

Vốn coi Jerusalem là thủ đô nên lâu nay, Israel luôn bác bỏ quyền công dân của người Palaestine tại vùng đất này và chỉ cấp quy chế "cư trú" cho người Palestine sinh sống tại đây. Trong khi đó, người Palestine luôn xác định Đông Jerusalem là thủ đô của Nhà nước Palestine trong tương lai.

OIC lên án Mỹ chuyển Đại sứ quán tại Israel đến Jerusalem OIC lên án Mỹ chuyển Đại sứ quán tại Israel đến Jerusalem

VTV.vn - OIC đã lên án quyết định của Washington chuyển trụ sở Đại sứ quán Mỹ tại Israel từ Tel Aviv đến Jerusalem và công nhận thành phố đang tranh chấp này là thủ đô của Israel.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước