Israel triển khai xe tăng đến biên giới dải Gaza

Hoàng Yến (VTV9)-Thứ ba, ngày 26/03/2019 18:52 GMT+7

Dải Gaza hoang tàn. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Trong bối cảnh chỉ 2 tuần nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử tại Israel, căng thẳng lại leo thang ở khu vực dải Gaza.

Israel đã cho tiến hành không kích và triển khai xe tăng đến biên giới với Gaza nhằm phản ứng lại cuộc tấn công bằng rocket của Palestine. 

Dù thỏa thuận ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian có hiệu lực từ 3h sáng 26/3(giờ Việt Nam), sau đó các vụ tấn công giữa Israel và các tay súng thuộc phong trào Hồi giáo Hamas cùng những nhóm vũ trang khác ở dải Gaza vẫn tái diễn.

Những tiếng còi báo động vang lên ở miền Nam Israel sau khi xuất hiện một loạt rocket bắn từ dải Gaza, trong đó một số đã bị hệ thống phòng không Vòm Sắt của Israel đánh chặn. Trong khi đó, tại dải Gaza, người Palestine cho biết máy bay Isarel đã tấn công ít nhất 2 mục tiêu. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang thăm Mỹ đã quyết định cắt ngắn chuyến công du vì lý do an ninh trong nước.


LHQ hối thúc Israel và Palestine kiềm chế tối đa ở dải Gaza LHQ hối thúc Israel và Palestine kiềm chế tối đa ở dải Gaza

VTV.vn - Ngày 12/11, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã kêu gọi các bên kiềm chế tối đa sau khi xảy ra các vụ tấn công đáp trả lẫn nhau giữa dải Gaza và Israel.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước