Ít kỳ vọng có vaccine COVID-19 trong năm 2020

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 27/04/2020 08:35 GMT+7

VTV.vn - Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho biết, việc kỳ vọng sẽ có vaccine COVID-19 trước cuối năm nay là không thực tế.

Theo Ngoại trưởng Anh, Chính phủ Anh không nên vội vã dỡ bỏ lệnh phong tỏa và phải hành động cẩn trọng để ngăn chặn đợt bùng phát thứ 2 của dịch bệnh cũng như đưa ra một lệnh phong tỏa thứ 2. Ông Raab khẳng định, nước Anh đang ở giai đoạn nhạy cảm và nguy hiểm.

Ngoại trưởng Anh cho biết, hiện nước này đang tiến hành 51.000 xét nghiệm COVID-19 mỗi ngày và đang cố gắng đạt đột phá về số trường hợp xét nghiệm vào tuần tới, với con số tăng lên 100.000 xét nghiệm/ngày.

Anh triển khai các đơn vị xét nghiệm lưu động Anh triển khai các đơn vị xét nghiệm lưu động

VTV.vn -Anh đã bắt đầu triển khai các đơn vị xét nghiệm lưu động trên khắp cả nước trong nỗ lực hoàn thành mục tiêu thực hiện 100.000 xét nghiệm một ngày đối với virus SARS-CoV-2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước