Italy bắt buộc sử dụng thẻ xanh COVID-19 tại nơi làm việc

Nguyễn Mai-Thứ năm, ngày 16/09/2021 12:44 GMT+7

Một chứng nhận điện tử liên quan đến COVID-19. Ảnh: Shutterstock

VTV.vn - Italy sẽ là quốc gia đầu tiên tại châu Âu bắt buộc nhân viên công vụ và cả những người lao động trong khu vực tư nhân phải có thẻ xanh COVID-19.

Thẻ xanh COVID-19 này có thể được dưới dạng chứng nhận bằng giấy hoặc điện tử. Thẻ này cung cấp thông tin chứng minh người sở hữu đã tiêm ít nhất một mũi vaccine hoặc có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, hoặc mới hồi phục sau khi mắc bệnh.

Hiện Italy cùng một số nước châu Âu đã yêu cầu người dân phải có thẻ xanh COVID-19 mới được phép sử dụng một số dịch vụ trong nhà như tập thể thao, thăm bảo tàng, ăn tối trong nhà hàng. Giới chức Italy cho biết, chính sách bắt buộc sử dụng thẻ xanh COVID-19 sẽ được quyết định trong cuộc họp nội các diễn ra trong hôm nay.

Thẻ xanh COVID-19 nhất quán tại 27 quốc gia Thẻ xanh COVID-19 nhất quán tại 27 quốc gia

VTV.vn - Giờ đây, 500 triệu người tại 27 quốc gia đi lại tự do xuyên biên giới nhờ dùng chung một ứng dụng thẻ xanh COVID-19 nhất quán.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước