Italy bắt giữ 2 đối tượng đốt phá gây cháy rừng nghiêm trọng

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Chủ nhật, ngày 15/08/2021 06:11 GMT+7

Cháy rừng tại Blufi, gần Palermo, Sicily ngày 10/8. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 14/8, cảnh sát Italy đã bắt giữ hai nông dân ở Sicily vì nghi ngờ hai người này đã đốt rừng để tạo bãi chăn thả cho đàn cừu của họ, dẫn đến vụ cháy rừng nghiêm trọng.

Cảnh sát Italy cho biết, hai đối tượng trên đã lên kế hoạch cho một vụ cháy nghiêm trọng khác.

Cháy rừng đã tàn phá các vùng đầm lầy ở miền Nam Italy vào mùa hè năm nay. Cháy rừng diễn ra càng nghiêm trọng hơn khi Italy đang phải hứng chịu đợt nắng nóng và nhiệt độ tăng cao, tàn phá rừng cây ở Calabria và trên các đảo Sicily và Sardinia.

Cảnh sát ở Siracuse, Đông Nam Sicily, một khu vực có nhiệt độ gần như đạt 49°C (120,2 độ F) vào ngày 11/8, cho biết, cuộc điều tra của họ xác định, hai nông dân phải chịu trách nhiệm về ít nhất hai trong số một loạt vụ cháy rừng xảy ra vào tháng 7 ở khu vực này.

Italy bắt giữ 2 đối tượng đốt phá gây cháy rừng nghiêm trọng - Ảnh 1.

Đa phần các vụ cháy rừng ở Italy xảy ra là do có chủ ý hoặc sự bất cẩn của người dân. (Ảnh: AP)

"Mục đích của họ là đốt rừng lấy đất nhằm mở rộng khu vực chăn thả, tiết kiệm chi phí cho thức ăn gia súc", cảnh sát Siracuse đề cập trong một thông báo.

Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi sinh thái Italy Roberto Cingolani đã khẳng định, ít nhất 70% số vụ cháy rừng trong mùa hè này xảy ra có chủ ý hoặc do sự bất cẩn của người dân. Tuần trước, cảnh sát nước này đã bắt được một người đang quay video trong lúc đốt cây bụi khô ở vùng nông thôn gần Naples.

Các nhà chức trách Italy đã đưa ra nhiều động cơ khác nhau cho việc đốt phá dẫn đến cháy rừng, từ việc dọn cây rừng lấy đất để chăn thả gia súc hoặc mở rộng khu vực chăn thả đến yêu cầu bồi thường bảo hiểm và thậm chí "tạo công ăn làm việc" cho lính cứu hỏa.

Sicily ghi nhận nhiệt độ kỷ lục 48,8°C, nền nhiệt cao nhất từ trước đến nay ở châu Âu Sicily ghi nhận nhiệt độ kỷ lục 48,8°C, nền nhiệt cao nhất từ trước đến nay ở châu Âu

VTV.vn - Sicily (Italy) đã ghi nhận nhiệt độ 48,8°C, nền nhiệt cao nhất ở châu Âu, vượt qua mức nhiệt cao nhất từng báo cáo trước đó là 48°C ở Athens vào năm 1977.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước