Italy điều chỉnh chính sách với Ukraine

Quỳnh Chi (Theo RT)-Chủ nhật, ngày 14/01/2024 18:08 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Italy Guido Crosetto. (Ảnh: Imagoeconomica)

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Italy Guido Crosetto nói với các nghị sĩ rằng Rome sẽ đa dạng hóa chiến lược của nước này, đồng thời tiếp tục hỗ trợ vũ khí cho Ukraine.

Bộ trưởng Guido Crosetto cho biết, các điều kiện đã chín muồi cho một giải pháp ngoại giao đối với cuộc xung đột Nga - Ukraine và Italy sẽ tập trung hơn vào việc đạt được điều này. Quan chức Italy nói thêm rằng chính sách mới không có nghĩa là đình chỉ việc viện trợ vũ khí cho Ukraine, đồng thời mô tả cách tiếp cận mới là một "chiến lược theo dõi kép".

Phát biểu trước các nhà lập pháp tại Quốc hội Italy hôm 10/1, ông Crosetto nhấn mạnh tầm quan trọng của sự cân bằng giữa "răn đe và ngoại giao" trong những tháng tới. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Italy nói: "Chúng ta có hai con đường, một là viện trợ không có "ý kiến phản đối" và một là nỗ lực xây dựng một con đường ngoại giao đưa chúng ta đi tới chấm dứt xung đột".

Ông Crosetto lập luận rằng triển vọng về một "giải pháp thương lượng" giờ đây có vẻ thực tế hơn vì "mặt trận trong nước (ở Ukraine) không còn tỏ ra đoàn kết như trước trong việc ủng hộ các chính sách của Tổng thống (Ukraine) Zelensky". Bộ trưởng Crosetto cũng cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin nghiêng về các cuộc đàm phán hòa bình hơn trước đây.

Ngoài ra, ông Crosetto đặt câu hỏi về khả năng của Ukraine trong việc "chống lại các lực lượng Nga trong tình trạng luôn thua kém Moscow", cảnh báo rằng năm nay sẽ khá khó khăn đối với Kiev.

Bộ trưởng Crosetto đồng thời nhấn mạnh rằng "sự ủng hộ của Italy dành cho Ukraine vẫn mạnh mẽ và hoàn toàn không thay đổi".

Ông Crosetto đã đưa ra nhận xét tương tự vào tháng 12/2023, đồng thời nhận định, Ukraine có rất ít cơ hội đạt được các mục tiêu tối đa về mặt quân sự.

Tổng thống Ukraine Zelensky đã ký một sắc lệnh vào tháng 10/2022, trong đó bác bỏ hoàn toàn việc đàm phán với giới lãnh đạo hiện tại của Nga. Ukraine nhất quyết khôi phục chủ quyền của nước này đối với toàn bộ lãnh thổ trong biên giới năm 1991; khôi phục, tái thiết những thiệt hại do hành động của Nga gây ra; và xét xử các chỉ huy quân sự Moscow với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh.

Nga đã nhiều lần bác bỏ những điều kiện này vì cho rằng chúng xa vời với thực tế. Tuy nhiên, Moscow nhấn mạnh, Nga sẵn sàng đàm phán về nguyên tắc, miễn là các lợi ích cốt lõi của nước này được bảo đảm.

Phát biểu trong cuộc họp báo gần đây, Tổng thống Putin nhắc lại rằng, Nga quyết tâm đạt được các mục tiêu của mình ở quốc gia láng giềng Ukraine và không thay đổi các mục tiêu của nước này. Trong số các điều kiện, Nga khẳng định, Ukraine cần duy trì tình trạng trung lập và từ bỏ nguyện vọng trở thành thành viên NATO.

Pháp sẽ 'thay đổi cách tiếp cận' trong viện trợ cho Ukraine Pháp sẽ "thay đổi cách tiếp cận" trong viện trợ cho Ukraine

VTV.vn - Pháp có ý định hỗ trợ ngành công nghiệp quân sự của Ukraine thay vì tiếp tục gửi thiết bị quân sự, vũ khí cho nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước