Italy ký thỏa thuận khí đốt 8 tỷ USD với Libya

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 29/01/2023 12:24 GMT+7

VTV.vn - Động thái trên diễn ra trong chuyến thăm quốc gia Bắc Phi của Thủ tướng Giorgia Meloni, với hai chủ đề chính là hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và di cư.

Tập đoàn Dầu mỏ Quốc gia của Libya và Tập đoàn Eni của Italy cho biết, sẽ đầu tư 8 tỷ USD vào phát triển khí đốt, cũng như năng lượng mặt trời và thu hồi carbon.

Thỏa thuận về khí đốt tự nhiên này là khoản đầu tư lớn nhất vào lĩnh vực năng lượng của Libya trong hơn hai thập kỷ.

Italy ký thỏa thuận khí đốt 8 tỷ USD với Libya - Ảnh 1.

Đầu tuần này, Italy và Algeria cũng đã ký một thỏa thuận hợp tác mới nhằm củng cố an ninh năng lượng.

Năm 2022, Algeria đã trở thành nhà cung cấp năng lượng lớn nhất của Rome. Hiện, Italy là nước ủng hộ mạnh mẽ việc châu Âu quay sang châu Phi để giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng.

Nga - Ukraine không đạt được thỏa thuận khí đốt Nga - Ukraine không đạt được thỏa thuận khí đốt

VTV.vn - Nga và Ukraine hôm 19/9 đã thất bại trong việc đạt được một thỏa thuận trung chuyển khí đốt mới tới châu Âu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước