Italy phục dựng đấu trường Coloseum

My Bình (VTV8)-Chủ nhật, ngày 17/07/2016 08:49 GMT+7

Đấu trường Colosseum. (Ảnh: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Italy vừa hoàn tất dự án khôi phục đấu trường Colosseum (đấu trường La Mã) nổi tiếng thế giới trong nỗ lực bảo vệ di sản văn hóa của "đất nước hình chiếc ủng”.

Khu vực võ đài tại đấu trường Colosseum, nơi từng diễn ra các cuộc đọ sức đi vào huyền thoại giữa các võ sĩ giác đấu với những con vật hung dữ, đã bị lãng quên nhiều thập kỷ trong bối cảnh nguồn tài trợ từ Chính phủ suy giảm. Năm 2015, Bộ Văn hóa Italy cho biết, nước này sẽ chi hơn 18 triệu Euro (hơn 20 triệu USD) để phục dựng lại sàn đấu bằng gỗ và cát tại công trình nổi tiếng có niên đại 2.000 năm tuổi ở thủ đô Rome này sau khi bị dỡ bỏ hồi cuối thế kỷ XIX.

Colosseum, đấu trường rộng nhất thời La Mã cổ đại với sức chứa tới 80.000 người, hứa hẹn sẽ là một điểm đến thu hút nhiều khán giả tới chiêm ngưỡng hình ảnh của các đấu sỹ nổi tiếng hoặc cùng hòa mình vào không gian giả tưởng của các trận thủy chiến được tổ chức trên võ đài. Hiện đấu trường Colosseum đón hơn 6 triệu lượt khách tham quan mỗi năm.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước