Italy sơ tán 54.000 người vì bom từ Thế chiến II

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 16/12/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Các nhà chức tranh cho biết, quả bom này đã được thả xuống thành phố Brindisi vào năm 1941, có độ dài 1m và chứa khoảng 40kg thuốc nổ.

Ngày 15/12, nhà chức trách thành phố Brindisi, Italy đã phải sơ tán khoảng 54.000 người dân khi các chuyên gia tiến hành vô hiệu hóa và gỡ bỏ một quả bom sót lại từ thời Thế chiến II. Đây là hoạt động sơ tán trong thời bình lớn nhất ở Italy. Hơn 60% dân cư trong thành phố buộc phải sơ tán ra khỏi “khu vực đỏ” có bán kính 1,61km từ vị trí phát hiện quả bom.

Italy sơ tán 54.000 người vì bom từ Thế chiến II - Ảnh 1.

Các công nhân đã phát hiện quả bom này khi đang sửa chữa một rạp chiếu phim hồi tháng trước. Theo lệnh sơ tán, sân bay, ga tàu hỏa, hai bệnh viện và một nhà tù đã phải dừng hoạt động. Nhà chức trách dự kiến công việc di dời quả bom sẽ hoàn thành sớm trong ngày.

Frankfurt (Đức) sơ tán khoảng 17.000 người để gỡ bom Frankfurt (Đức) sơ tán khoảng 17.000 người để gỡ bom

VTV.vn - Khoảng 17.000 người ở thành phố Frankfurt, Đức đã được sơ tán để phục vụ kế hoạch gỡ quả bom nặng nửa tấn đang nằm trong trung tâm thành phố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước