Kamala Harris - Người phụ nữ làm nên điều chưa từng có trong lịch sử Mỹ

Kim Huệ-Thứ hai, ngày 09/11/2020 20:07 GMT+7

Hình vẽ minh hoạ bởi Shyama Golden (Nguồn: Politico)

VTV.vn - Mọi sự chú ý đang hướng về sự lên ngôi của người phụ nữ đầu tiên, người da màu đầu tiên có thể đảm nhiệm vị trí Phó Tổng thống Mỹ - Thượng nghị sĩ Kamala Harris.

Bà Kamala Harris được mệnh danh là người có quá nhiều danh hiệu "đầu tiên". Là phụ nữ gốc Nam Á đầu tiên được bầu vào Thượng viện Mỹ. Là ứng cử viên Phó Tổng thống Mỹ da màu đầu tiên. Là ứng cử viên Phó tổng thống đầu tiên sẵn sàng liệt kê Prince và Bootsy và hiphop vào danh sách âm nhạc bà yêu thích.

"Bây giờ chưa phải là lúc "- câu nói bà Kamala Harris đã được nghe rất nhiều trong suốt sự nghiệp.

Luôn luôn là người đi tiên phong, nên con đường chạm đến thành công của bà Kamala Harris cũng đầy rẫy chông gai.

Trong 1 buổi trả lời các câu hỏi từ cử tri Mỹ, bà Kamala Harris đã chia sẻ: "Mọi người biết đấy, trong suốt sự nghiệp của tôi, không biết bao nhiêu lần tôi đã nhận được những lời từ chối. Họ nói rằng "Bây giờ chưa phải là lúc," hay "Giờ vẫn chưa đến lượt của cô." Người phụ nữ 56 tuổi chia sẻ đầy hóm hỉnh, "Tôi dùng bữa sáng với những lời từ chối. Và phải chia sẻ thật, đó là những bữa sáng rất thịnh soạn, đầy đủ."

Bà Kamala Harris theo đuổi chuyên ngành luật, chính trị tại Đại học Howard, Đại học California, và Đại học Luật Hastings. Vào năm 2003, lúc đó bà Harris mới 38 tuổi, làm luật sư tại San Francisco, đã quyết định tranh cử với "sếp cũ" của mình - Terence Hallinan - vào vị trí chiếc ghế Trưởng công tố thành phố San Francisco. Nhiều người nói rằng bà sẽ chẳng có lợi gì nếu tham gia cuộc đua, vì bà là công tố viên ít có tên tuổi trong thành phố.

"Nhiều người đã khuyên bà ấy không nên tranh cử," Debbie Mesloh- một người bạn lâu năm của Harris chia sẻ với báo Politico vào năm ngoái.

Tuy nhiên bất chấp những hoài nghi, bà Harris đã quyết định tranh cử, và giành chiến thắng.

Kamala Harris - Người phụ nữ làm nên điều chưa từng có trong lịch sử Mỹ - Ảnh 1.

Kamala Harris, luật sư San Francisco, từng đăng ký tranh cử chức Tổng Chưởng lý California. (Nguồn: AP)

Sau đó, 7 năm sau, bà tiếp tục thăng tiến trên con đường sự nghiệp khi dành được vị trí Tổng Chưởng lý bang California, trở thành phụ nữ da màu đầu tiên và cũng là phụ nữ đầu tiên nắm chức vụ này ở bang đông dân nhất nước Mỹ.

Khi Kamala Harris tiếp tục làm nên lịch sử trong suốt sự nghiệp của mình, với việc trở thành người phụ nữ Mỹ gốc Nam Á đầu tiên được bầu vào Thượng viện Mỹ, bà nói rằng bà đã quen với những người nghi ngờ và phản đối năng lực của bà.

Kamala Harris - Người phụ nữ làm nên điều chưa từng có trong lịch sử Mỹ - Ảnh 2.

Ứng cử viên Phó Tổng thống của Đảng Dân chủ, Kamala Harris phát biểu trước cuộc biểu tình yêu cầu tăng lương tối thiểu tại Las Vegas, 2019 (Nguồn: AP)

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống ngắn ngủi của mình năm 2019- trước khi được mời vào liên danh tranh cử với ứng cử viên Tổng thống Joe Biden, bà Harris nói với hãng tin AP, "Sẽ luôn có những người nghi ngờ. Điều đó không mới đối với tôi. Nhưng cách bạn vượt qua những nghi ngờ này, chứng tỏ bạn đã chiến thắng."

Ở tuổi 56, bà Kamala Harris đang được nhiều người đánh giá là ứng viên tổng thống sáng giá nhất của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử năm 2024. Ông Biden hiện nay đã 78 tuổi, nên được dự báo sẽ chỉ làm một nhiệm kỳ.

Điều đó làm dấy lên nhiều hi vọng bà sẽ trở thành "nữ tổng thống đầu tiên" của nước Mỹ. Trước nhiều đồn đoán, bà Harris chỉ chọn cách im lặng.

Kamala Harris - Người phụ nữ làm nên điều chưa từng có trong lịch sử Mỹ - Ảnh 3.

Ứng cử viên Tổng thống Joe Biden và bà Kamala Harris nói chuyện sau cuộc tranh luận trực tiếp tại Houston, 09/2019 (Nguồn: Reuters)

"Người phá vỡ các rào cản": Chiến thắng truyền cảm hứng của bà Kalama Harris

Phóng viên kỳ cựu của MSNBC đã mô tả thành công của Kamala Harris giống như "một vết nứt trên trần nhà," tưởng rằng nhỏ bé, nhưng có thể ảnh hưởng sâu rộng tới bức tranh chính trị tại Mỹ.

"Khi chúng ta nói về chiến thắng đáng kinh ngạc của ông Joe Biden, sẽ thật thiếu sót khi không đề cập đến một thời khắc chuyển tiếp và ghi dấu ấn lịch sử khác, thời điểm chúng ta sẽ chứng kiến nữ Phó Tổng thống đầu tiên của Mỹ," nhận định của bà Mika Brzezinski, phóng viên kỳ cựu của kênh truyền hình CNBC.

Việc bà Harris vươn lên để giành vị trí thứ hai tại Nhà Trắng, diễn ra 4 năm sau khi bà Hillary Clinton tranh cử vào Nhà Trắng không thành công.

Trên CNN, người dẫn chương trình Abby Phillip nói rằng bà Harris, 56 tuổi, sẽ giúp ông Biden, 77 tuổi, thu hẹp khoảng cách giữa những thành viên Đảng Dân chủ theo đường lối cũ và các thành viên mới hơn.

"Bà Kamala Harris đại diện cho hàng triệu con người tại Mỹ," người dẫn chương trình Phillip chia sẻ.

Nếu kết quả bà Kalama Harris trúng cử vị trí Phó Tổng thống Mỹ được khẳng định chính thức, đây sẽ là thời khắc quan trọng đánh dấu cột mốc 100 năm phụ nữ giành được quyền đi bầu cử tại Mỹ, và 55 năm sau khi Đạo luật Quyền Bầu cử cho phép người da màu ở đây được bầu cử.

"Thời khắc này không chỉ quan trọng đối với phụ nữ da màu, mà còn đối với tất cả phụ nữ nói chung," người dẫn chương trình Linsey Davis của kênh truyền hình ABC News. "Tôi nghĩ rằng những bé gái, đặc biệt là những cô bé da màu, sẽ càng có thêm nhiều nghị lực khi thấy một ai đó giống mình làm được những điều phi thường."

Bà Donna Brazile- Cựu Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ - đã phải rơi lệ trên kênh truyền hình Fox News, khi nghĩ đến tầm quan trọng của chiến thắng của bà Kalama Harris. "Tôi đã chờ khoảnh khắc này rất lâu rồi... Hãy để những người phụ nữ cùng chia sẻ vai trò lãnh đạo của đất nước này."

Tổng thống Singapore Halimah Yacob cũng cho rằng, chiến thắng của bà Kamala Harris không chỉ nằm ở phạm vi nước Mỹ, mà đã lan ra toàn cầu.

"Sự khiêm nhường đã góp phần mang đến thành công ngày hôm nay cho bà Kamala Harris. Và chính những đức tính tốt đẹp này tiếp tục truyền cảm hứng cho thế hệ phụ nữ trẻ sau này trên toàn thế giới," bà Halimah chia sẻ trên trang mạng xã hội Facebook.

Quê nhà Ấn Độ ca ngợi Kamala Harris "làm nên lịch sử"

Kamala Harris - Người phụ nữ làm nên điều chưa từng có trong lịch sử Mỹ - Ảnh 4.

Ứng cử viên Phó Tổng thống Kamala Harris chuẩn bị phát biểu tại thành phố Wilmington, Delaware, 11/2020 (Nguồn: AP)

Trong bài phát biểu đầu tiên tại thành phố Wilmington, bang Delaware, sau khi truyền thông Mỹ thông báo ông Joe Biden đắc cử tổng thống Mỹ, bà Kamala Harris đã nhắc về người mẹ quá cố với đầy sự tự hào.

Mẹ của bà, một nhà nghiên cứu ung thư đã qua đời vì ung thư ruột kết vào năm 2009, là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất đến cuộc đời bà.

Kamala Harris - Người phụ nữ làm nên điều chưa từng có trong lịch sử Mỹ - Ảnh 5.

Bà Shyamala Gopalan Harris, mẹ của bà Kamala Harris (trái)

Theo Politico, mẹ bà Harris đã chọn cái tên Kamala cho con gái đầu lòng như một niềm tự hào riêng với nguồn cội Ấn Độ. Bởi Kamala có nghĩa là "Hoa sen" và cũng là một tên khác của nữ thần Lakshmi trong Hindu giáo.

Theo AFP, người dân địa phương tại quê ngoại của bà Kamala Harris đã đốt pháo hoa ăn mừng khi nghe truyền thông Mỹ thông báo bà chiến thắng và trở thành nữ Phó tổng thống Mỹ đầu tiên.

Cậu của bà Harris là học giả Balachandran Gopalan cho biết ông luôn tin cháu gái sẽ chiến thắng. "Tôi yên lòng vì tôi biết nó sẽ thắng", ông chia sẻ.

Ông cho rằng người chị quá cố của ông hẳn sẽ rất tự hào về con gái, và cả đại gia đình sẽ từ khắp nơi trên đất Mỹ, Ấn Độ, Canada và Mexico tụ họp tại Washington D.C để chứng kiến lễ tuyên thệ nhậm chức lịch sử của bà Harris sau này.

"Mẹ của Kamala Harris hẳn sẽ rất hạnh phúc. Chị ấy sẽ mong Kamala Harris tiếp tục những gì chị ấy đã làm. Bạn không thể nghĩ ra được bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới, nơi thế hệ đầu tiên của một gia đình nhập cư có thể đến được với văn phòng làm việc cao nhất." Ông Gopalan chia sẻ.

"Rất nhiều đứa trẻ người Mỹ gốc Ấn trước đây chỉ quan tâm đến cuộc thi đánh vần Spelling Bee thường niên. Giờ chúng đã quan tâm hơn đến chính trị Mỹ. Tôi cho rằng thanh niên, đặc biệt là thiếu nữ, sẽ có nhiều động lực hơn. Đó là điều tốt", ông Gopalan cho biết.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng đã gửi lời chúc mừng ông Joe Biden và bà Kamala Harris, sau khi truyền thông tuyên bố liên danh của đảng Dân chủ đã thắng cử. Ông Modi dành những từ ngữ yêu quý dành cho bà Harris, gọi bà là "niềm tự hào to lớn của tất cả những người Mỹ gốc Ấn."

Nguồn: Nguồn: CNN, NYT, Politico, CNA

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước