Kế hoạch cải cách bầu cử tại Hong Kong bị phủ quyết

Thu Giang (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 18/06/2015 15:58 GMT+7

Kết quả của cuộc bỏ phiếu. (Nguồn: BBC)

VTV.vn - Ngày 18/6, Hội đồng Lập pháp Hong Kong (Trung Quốc) đã phủ quyết đề xuất liên quan đến việc thay đổi cách thức bầu chọn người đứng đầu đặc khu này vào năm 2017.

Ngay trước khi cuộc bỏ phiếu phiếu diễn ra, đại bộ phận các nhà lập pháp đã rời khỏi hội trường, từ chối bỏ phiếu. Kết quả cho thấy, kế hoạch cải cách bầu cử chỉ nhận được 8 phiếu thuận, 28 phiếu chống, trong khi cần phải giành được ít nhất 47 phiếu thông qua trong trong Hội đồng Lập pháp có 70 ghế.

Theo kế hoạch thay đổi cách thức bầu chọn người đứng đầu đặc khu hành chính Hong Kong, Hong Kong sẽ tiến hành bầu Trưởng Đặc khu theo hình thức phổ thông đầu phiếu. Tuy nhiên, người dân sẽ chỉ được bỏ phiếu bầu chọn người đứng đầu từ các ứng cử viên do một hội đồng gồm 1.200 thành viên được Bắc Kinh chỉ định. Kế hoạch này đã vấp phải sự phản đối của nhiều người dân Hong Kong, dẫn đến một cuộc biểu tình lớn hồi tháng 9 năm ngoái.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước