Kế hoạch mới hỗ trợ người vô gia cư ở Anh

Phương Huyền - Anh Dũng (PV Đài THVN thường trú tại Anh)-Thứ tư, ngày 15/08/2018 17:40 GMT+7

(Ảnh minh họa: YourNewsWire.com)

VTV.vn - Chính phủ Anh vừa công bố một kế hoạch phân bổ ngân sách mới nhằm hỗ trợ gần 5.000 người vô gia cư phải ngủ lang bạt trên hè phố mỗi ngày.

Kế hoạch của Chính phủ Anh bao gồm một khoản ngân sách 100 triệu Bảng, tập trung vào cải thiện an sinh xã hội cho người vô gia cư trên nhiều khía cạnh, khoảng 1/3 số tiền này được sử dụng cho việc hỗ trợ về tinh thần và điều trị bệnh tật cũng như giúp cai nghiện chất kích thích cho những người lang thang. Một nửa số này được dùng để đầu tư vào các khu nhà ở từ thiện nằm ngoài thủ đô London với sự giúp đỡ của mạng lưới các tình nguyện viên để người vô gia cư có thể dễ dàng tiếp cận. 

Mục tiêu của nhà chức trách là chấm dứt tình trạng ngủ trên hè phố vào năm 2027. Động thái này của Chính phủ Anh được cho là một bước tiến đáng kể trong việc cải thiện số lượng người vô gia cư không có một mái nhà để trú chân mỗi đêm vốn được cho là đã tăng gấp đôi từ năm 2010.

Hy Lạp: Hỗ trợ người vô gia cư trong mùa đông Hy Lạp: Hỗ trợ người vô gia cư trong mùa đông

Ở Hy Lạp, khi mà cuộc khủng hoảng kinh tế khiến số người thất nghiệp tăng cao, chính quyền thủ đô Athens gần đây đã phải thực hiện các biện pháp hỗ trợ người vô gia cư để vượt qua mùa đông khắc nghiệt năm nay.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước