Kế hoạch ngăn chặn COVID-19 tại Nhật Bản

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 25/02/2020 19:08 GMT+7

Dòng người đi bộ ở phố mua sắm Shibuya, thủ đô Tokyo (Nhật Bản) ngày 24/2. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Chính phủ Nhật Bản hôm nay (25/2) đã công bố kế hoạch mới nhằm ngăn chặn COVID-19 lây lan.

Theo đó, kêu gọi các công ty đẩy mạnh mô hình làm việc từ xa, cho phép nhân viên đến làm việc sớm hoặc muộn hơn để tránh đi tàu điện vào các giờ cao điểm, hạn chế nguy cơ nhiễm bệnh.

Chính phủ Nhật Bản cũng khuyến nghị các cá nhân nghỉ làm hoặc nghỉ học ở nhà, nếu có các triệu chứng của cảm lạnh.

Nhóm chuyên gia y tế của Chính phủ Nhật Bản nhận định một hoặc hai tuần tới sẽ là thời điểm cực kỳ quan trọng để Nhật Bản kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19. Nhóm này cũng cảnh báo Nhật Bản có thể sẽ chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng số lượng ca nhiễm trong bối cảnh vẫn chưa xác định được con đường lây nhiễm.

Hiện Nhật bản đã ghi nhận 851 ca nhiễm COVID-19, 5 ca tử vong, trong đó có 4 du khách của du thuyền Diamond Princesse.

Bệnh nhân thứ 4 nhiễm COVID-19 trên du thuyền Diamond Princess tử vong Bệnh nhân thứ 4 nhiễm COVID-19 trên du thuyền Diamond Princess tử vong

VTV.vn - Một hành khách trên du thuyền Diamond Princess đã tử vong do nhiễm COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước