Kế hoạch tiết kiệm năng lượng tại Italy

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 09/10/2022 06:00 GMT+7

Italy tính đến việc giới hạn nhiệt độ phòng đến 19°C, giảm số giờ sưởi ấm trong các tòa nhà, văn phòng... (Nguồn: Getty)

VTV.vn - Italy vừa thông qua kế hoạch giảm tiêu thụ khí đốt tự nhiên để ứng phó với khủng hoảng năng lượng.

Kế hoạch mới bao gồm các giới hạn về nhiệt độ, thời gian cho việc sưởi ấm bằng khí đốt vào mùa Đông.

Theo đó, hệ thống sưởi của các tòa nhà, cả nhà nước và tư nhân, sẽ giảm nhiệt độ cao nhất từ 19 độ xuống 18 độ với doanh nghiệp và 20 độ xuống 19 độ với nhà dân.

Kế hoạch tiết kiệm năng lượng tại Italy - Ảnh 1.

Thời gian bật hệ thống sưởi cũng bị giảm 1 giờ mỗi ngày và 15 ngày trong cả mùa đông, cụ thể là bật muộn 8 ngày, tắt sớm 7 ngày.

Dự kiến các biện pháp này sẽ giúp Italy có thể tiết kiệm 2,7 tỷ mét khối khí đốt trong mùa Đông tới.

Người châu Âu tiết kiệm năng lượng như thế nào? Người châu Âu tiết kiệm năng lượng như thế nào?

VTV.vn - Nhiều công ty năng lượng và giới chức chính phủ của các quốc gia châu Âu đã kêu gọi người dân và doanh nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước