Kẹo cần sa dành cho trẻ em được bán rộng rãi trên mạng xã hội tại Anh

Quỳnh Chi (Theo Sky News)-Thứ tư, ngày 21/09/2022 13:51 GMT+7

(Ảnh: Sky News)

VTV.vn - Kẹo cần sa được đóng gói trông giống như túi Haribo và Skittles đang được bán và quảng cáo rộng rãi trên các trang mạng xã hội chính thống như Instagram và Tik Tok.

Cảnh sát Anh cảnh báo, bao bì màu mè nhái các thương hiệu có tên tuổi của kẹo cần sa khiến chúng trở nên hấp dẫn đối với trẻ em. Ít nhất sáu trẻ em đã được đưa đến bệnh viện sau khi ăn kẹo cần sa, trong đó một trẻ mới 8 tuổi.

Cũng có những lo ngại rằng ma túy được sử dụng để dẫn dụ trẻ em buôn bán ma túy. Lực lượng cảnh sát ở miền Đông nước Anh báo cáo, 1/3 số người bị bắt liên quan đến cần sa là dưới 18 tuổi.

Kẹo cần sa thường xuyên được quảng cáo và bán cùng với các loại ma túy loại A bao gồm heroin, cocaine và LSD, cũng như số lượng lớn cần sa.

Kẹo cần sa dành cho trẻ em được bán rộng rãi trên mạng xã hội tại Anh - Ảnh 1.

Một tài khoản Telegram đã đăng hình ảnh về những túi cần sa lớn bên trên hộp kẹo cao su, cũng như các loại kẹo có chứa LSD ma túy loại A. (Ảnh: Sky News)

Sky News phát hiện, các đại lý đang hoạt động công khai trên tất cả năm trang mạng xã hội phổ biến nhất tại Vương quốc Anh gồm Facebook, Instagram, TikTok, Twitter và Snapchat. Họ cũng đang sử dụng các dịch vụ nhắn tin Whatsapp và Telegram, trong đó ứng dụng thứ hai này dường như là nền tảng phổ biến nhất để các đại lý cung cấp giá và bắt đầu bán hàng.

Câu chuyện được đưa ra ánh sáng sau khi một đại lý thêm một nhà báo Sky News trên mạng Instagram vào một tài khoản bán kẹo cần sa.

Loại kẹo này được gọi là "kẹo cao su". Trong khi một số sản phẩm sử dụng CBD, một chất hóa học có trong cần sa, hiện đang được bày bán tại các cửa hàng trên toàn quốc, những loại kẹo này là bất hợp pháp và chứa hàm lượng THC cao, một hóa chất có trong cần sa khiến người dùng "phê".

Kẹo cần sa dành cho trẻ em được bán rộng rãi trên mạng xã hội tại Anh - Ảnh 2.

Một số thương hiệu có tên tuổi bị các đại lý sử dụng để tiếp thị kẹo cần sa. (Ảnh: Sky News)

Chỉ cần gõ từ khóa "kẹo cao su" trên Telegram, kết quả tìm kiếm sẽ đưa ra nhiều nhóm nơi bạn có thể mua loại kẹo này với giá ít nhất là 5 Bảng. Một nhóm có 62.000 người đăng ký, trong khi hai nhóm khác có lần lượt gần 30.000 và 16.000 người đăng ký.

Gõ từ "edibles" trên Facebook ở Anh, kết quả hiển thị các mặt hàng có chứa ma túy. Khoảng 1/3 trong số 40 kết quả đầu tiên được quảng cáo là có chứa cần sa.

Kẹo cần sa là một vấn đề nan giải đối với lực lượng cảnh sát trên khắp nước Anh. Hầu như tất cả các lực lượng cảnh sát ở vùng England, Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland đều gặp vấn đề với kẹo cần sa tại khu vực mà họ quản lý.

Ăn nhầm kẹo dẻo chứa cần sa, gần 20 người ở Mỹ nhập viện Ăn nhầm kẹo dẻo chứa cần sa, gần 20 người ở Mỹ nhập viện

VTV.vn - Mới đây, gần 20 người tại Mỹ đã phải nhập viện với các triệu chứng lưỡi sưng, tim đập nhanh và da bỏng rát do ăn nhầm kẹo dẻo chứa cần sa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước