Bầu cử Mỹ 2020: Ông Biden có 264 hay 253 phiếu đại cử tri?

Nhóm phóng viên Đài THVN thường trú tại Mỹ-Thứ sáu, ngày 06/11/2020 06:26 GMT+7

VTV.vn - Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã kết thúc từ cách đây hai ngày, nhưng nước Mỹ vẫn chưa xác định được ai là Tổng thống trong 4 năm tới.

Quá trình kiểm phiếu vẫn đang được tiếp tục thực hiện. Theo dự đoán của hãng CNN, số phiếu đại cử tri mỗi ứng cử viên nhận được vẫn chưa thay đổi từ sáng 5/11 cho tới giờ: ông Joe Biden đạt 253 phiếu, ông Donald Trump có 213 phiếu. Trong khi đó, để trở thành Tổng thống, cần ít nhất 270 phiếu đại cử tri.

Hiện ông Trump đang kém ông Joe Biden tới 40 phiếu, một khoảng cách khá xa. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 5 bang quan trọng chưa kiểm phiếu xong. Việc thắng ở một trong những bang này mang lại tối thiểu 6 phiếu đại cử tri, nhiều hơn là 15, 16, thậm chí là 20 phiếu.

Bầu cử Mỹ 2020: Ông Biden có 264 hay 253 phiếu đại cử tri?  - Ảnh 1.

Theo CNN, đến nay, ông Joe Biden đạt 253 phiếu đại cử tri, ông Donald Trump có 213 phiếu. (Ảnh: AP)

Tại 5 bang còn đang tranh chấp này, ông Joe Biden đang dẫn ở 2 bang. Nếu thắng ở 2 bang này, ông Biden sẽ có vừa đủ 270 phiếu để trở thành Tổng thống. Trong khi đó, ông Donad Trump dẫn ở 3 bang còn lại. Tuy nhiên, nếu thắng ở cả 3 bang này, ông vẫn cần thắng thêm ít nhất ở 1 bang nữa để có thể thắng chung cuộc.

Ở cả 5 bang nói trên, khi phiếu càng được kiểm nhiều hơn, khoảng cách số phiếu phổ thông giữa hai bên đang càng được thu hẹp lại, chỉ còn trên dưới 1%. Do đó, rất khó dự đoán kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 cuối cùng.

Một điểm đáng lưu ý là các hãng tin lớn như CNN, Fox News dù có đưa kết quả ở các bang này nhưng đó cũng chỉ là dự đoán dựa trên phân tích những thông tin dữ liệu bầu cử, kiểm phiếu mà họ nhận được. 

Bầu cử Mỹ 2020: Ông Biden có 264 hay 253 phiếu đại cử tri?  - Ảnh 2.

Dự kiến, việc kiểm phiếu sẽ kéo dài thêm vài ngày tới một tuần. (Ảnh: AP)

Vì là dự đoán và không chính thức nên CNN thông báo ông Joe Biden hiện có 253 phiếu đại cử tr, trong khi theo Fox News, con số này là 264, cao hơn tới 11 phiếu.

Để có kết quả chính thức, người dân Mỹ phải đợi công bố chính thức từ Ủy ban bầu cử của các bang, sau khi họ đã kiểm hết 100% phiếu bầu. Quá trình này sẽ kéo dài thêm vài ngày tới một tuần. Đơn cử, bang Nevada còn nhận phiếu bầu tới tận 5 giờ chiều 10/11. 

Trong khi đó, ông Trump đã tuyên bố trên mạng xã hội Twitter rằng, sẽ khởi kiện tại tất cả các bang mà bên đối thủ Joe Biden gần đây tuyên bố chiến thắng, vì ông Donald Trump cho rằng có sự gian lận trong bỏ phiếu và kiểm phiếu. 

 Khi cuộc chiến pháp lý được phát động, thì sẽ còn nhiều màn chiến đấu gay cấn, và sẽ mất thêm nhiều thời gian để biết được ai sẽ là tổng thống tiếp theo của nước Mỹ.

Kịch  tính kết quả kiểm phiếu bầu cử Tổng thống Mỹ Kịch tính kết quả kiểm phiếu bầu cử Tổng thống Mỹ

VTV.vn - Bầu cử Tổng thống Mỹ vẫn diễn biến đầy kịch tính trong khi công tác kiểm phiếu đang diễn ra tại các bang chiến trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước