Kết thúc công tác cứu hộ vụ sập chung cư ở Nga

Bích Thảo (VTV8)-Thứ sáu, ngày 04/01/2019 11:07 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 3/1, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga thông báo, công tác tìm kiếm, cứu hộ vụ sập tòa nhà chung cư xảy ra vào ngày 31/12/2018 đã kết thúc.

Toàn bộ thi thể 39 nạn nhân đã được đưa lên từ đống đổ nát.

Vụ nổ ban đầu được cho là do rò rỉ khí gas, gây hư hại 48 căn hộ trong một tòa nhà 10 tầng tại thành phố công nghiệp Magnitogorsk. Tuy nhiên, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga cho biết, nguyên nhân vụ sập nhà chung cư vẫn đang được điều tra. Đến nay không có dấu vết vật liệu nổ tại hiện trường.

Các vụ nổ khí gas xảy ra khá thường xuyên tại Nga do hệ thống hạ tầng xuống cấp và thực trạng buông lỏng các quy định về an toàn sử dụng khí gas.

Cứu bé sơ sinh kẹt 35 giờ đồng hồ sau vụ nổ khí gas ở chung cư nước Nga Cứu bé sơ sinh kẹt 35 giờ đồng hồ sau vụ nổ khí gas ở chung cư nước Nga

VTV.vn - Bé trai 11 tháng tuổi đã được lực lượng cứu hộ Nga tìm thấy sau 35 tiếng mắc kẹt trong đống đổ nát của toà nhà chung cư sau vụ nổ khí gas ở thành phố Magnitogorsk.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước