Kêu gọi người mắc COVID-19 triệu chứng nhẹ ở Nhật Bản hạn chế đi khám

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 04/08/2022 11:27 GMT+7

VTV.vn - Nhật Bản hôm qua ghi nhận thêm gần 250 nghìn ca nhiễm mới COVID-19 và 169 ca tử vong. Có tới 24 trong số 47 tỉnh, thành ở nước này ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục.

Chính phủ Nhật Bản đã quyết định cho phép thêm 3 tỉnh áp dụng các biện pháp phòng dịch tăng cường.

Các biện pháp tăng cường bao gồm việc kêu gọi người dân tiêm vaccine và làm việc từ xa, hoặc có thể đề nghị người cao tuổi và những người có các bệnh nền tránh xa những địa điểm đông người.

Bốn tổ chức nghiên cứu, học thuật ở Nhật Bản đã ra tuyên bố khẩn cấp kêu gọi người mắc COVID-19 có triệu chứng nhẹ hạn chế đi khám ở các cơ sở y tế để tránh cho hệ thống y tế bị quá tải.

Số ca nhiễm mới COVID-19 liên tiếp tăng kỷ lục tại Nhật Bản Số ca nhiễm mới COVID-19 liên tiếp tăng kỷ lục tại Nhật Bản Nhật Bản xem xét tiêm mũi vaccine thứ 5 ngừa COVID-19 Nhật Bản xem xét tiêm mũi vaccine thứ 5 ngừa COVID-19 Những quan ngại về làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 7 tại Nhật Bản Những quan ngại về làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 7 tại Nhật Bản

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước