Kêu gọi quyên góp khẩn cấp 160 triệu USD cho Pakistan

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ tư, ngày 31/08/2022 12:16 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - LHQ và Chính phủ Pakistan đã ra lời kêu gọi quyên góp khẩn cấp 160 triệu USD giúp những người chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi các trận lũ lụt đang tàn phá nước này.

Theo Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, khoản quyên góp này sẽ được dùng vào việc hỗ trợ lương thực, nước sạch, hệ thống vệ sinh, giáo dục khẩn cấp, bảo vệ và hỗ trợ y tế cho 5,2 triệu người dễ bị tổn thương và chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi lũ lụt tại Pakistan, giúp ngăn chặn dịch bệnh bùng phát và hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ nhỏ và các bà mẹ.

Ngoài ra, khoản quyên góp này cũng sẽ được sử dụng vào mục đích hỗ trợ cho người tị nạn và tạo điều kiện cho các chương trình đoàn tụ gia đình bị ly tán do lũ lụt.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Pakistan, ông Ahsan Iqbal ước tính sơ bộ, thiệt hại do các trận lũ lụt gần đây ở nước này có thể lên tới hơn 10 tỷ USD.

Các trận lũ quét chưa từng thấy đã tàn phá cơ sở hạ tầng, cầu, đường, mùa màng, làm hơn 1.000 người thiệt mạng trong những tuần gần đây, ảnh hưởng tới hơn 33 triệu người, tức 15% dân số Pakistan. Đây là đợt lũ lụt nghiêm trọng nhất trong một thập kỷ qua ở quốc gia Nam Á này.

Bộ trưởng Iqbal cho rằng phải mất 5 năm để tái thiết đất nước và tái định cư người dân, trong khi trước mắt phải ứng phó với tình trạng khan hiếm lương thực nghiêm trọng.

Kêu gọi quyên góp khẩn cấp 160 triệu USD cho Pakistan - Ảnh 1.

Phân phát thực phẩm và vật dụng thiết yếu cho những người phải sơ tán ở khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại Hyderabad, Pakistan, ngày 27/8. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Biến đổi khí hậu Pakistan Sherry Rehman nêu rõ, 1/3 diện tích lãnh thổ Pakistan hiện đang ngập lụt và tình hình hiện nay là "thảm họa nhân đạo do khí hậu gây ra".

Các quan chức Pakistan cho biết, tổng cộng 1.136 người đã thiệt mạng kể từ tháng 6 vừa qua, khi mùa mưa bắt đầu, nhưng con số cuối cùng có thể sẽ còn cao hơn vì hàng trăm ngôi làng tại vùng núi phía Bắc đang bị cô lập sau khi lũ lụt phá hỏng cầu và đường. Ông Rehman mô tả: "Tất cả như một đại dương lớn, không còn vùng đất khô nào để tiêu nước".

Để khắc phục tình trạng thiếu lương thực, Bộ trưởng Bộ Tài chính Pakistan Miftah Ismail cho biết, nước này sẽ cân nhắc nhập khẩu rau củ quả từ Ấn Độ.

Giới chức Pakistan so sánh các trận lũ lụt gần đây nghiêm trọng hơn đợt lũ lụt lịch sử năm 2010 khiến hơn 2.000 người thiệt mạng và nhấn chìm gần 1/5 diện tích đất nước.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã hủy chuyến công du Anh để trực tiếp giám sát công tác cứu hộ, cứu nạn. Chính phủ Pakistan đã ban bố tình trạng khẩn cấp và kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ nước này khắc phục hậu quả lũ lụt.

Ngày 29/8, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, ông Stephane Dujarric cho biết, Liên Hợp Quốc sẽ tăng cường hỗ trợ Pakistan ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng.

Lũ lụt nghiêm trọng khiến giá thực phẩm tại Pakistan tăng phi mã Lũ lụt nghiêm trọng khiến giá thực phẩm tại Pakistan tăng phi mã Pakistan cần 10 tỷ USD để tái thiết sau lũ lụt Pakistan cần 10 tỷ USD để tái thiết sau lũ lụt Nửa triệu người trở thành vô gia cư sau đợt lụt khiến 1/3 Pakistan chìm trong nước lũ Nửa triệu người trở thành vô gia cư sau đợt lụt khiến 1/3 Pakistan chìm trong nước lũ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước