Khả năng Anh sẽ tiến hành bầu cử sớm

Phương Huyền (PV Đài THVN thường trú tại Anh)-Thứ sáu, ngày 16/08/2019 06:32 GMT+7

VTV.vn - Theo ING có đến 40% khả năng nước Anh sẽ tiến hành bầu cử sớm để tránh Brexit không thỏa thuận.

Tập đoàn Ngân hàng và Dịch vụ tài chính Hà Lan (ING) - một trong những ngân hàng lớn nhất châu Âu vừa đưa ra những dự đoán của mình về tương lai tiến trình rời châu Âu của nước Anh (Brexit). Định chế này cho rằng tiến trình Brexit sẽ tiếp tục bị trì hoãn, không thể kết thúc vào ngày 31/10 và có đến 40% khả năng nước Anh sẽ tiến hành bầu cử sớm.

Kinh tế gia James Smith của ING đánh giá, Hạ viện Anh sẽ có những can thiệp nhằm tránh kết quả Brexit không thoả thuận. Cụ thể, Hạ viện có thể phát động một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm với Chính phủ Thủ tướng Boris Johnson, từ đó cố gắng làm trì hoãn và kéo dài tiến trình Brexit. Kinh tế gia của ING dự đoán vẫn có khoảng 25% khả năng Brexit không thỏa thuận nhưng ông nghiêng hơn về diễn biến tiến hành bầu cử sớm tại Anh với dự đoán 40% khả năng điều này xảy ra.

Nhiều nhà đầu tư và chuyên gia tài chính vẫn tin rằng một Brexit không thoả thuận sẽ là tiền đề đẩy kinh tế Anh vào suy thoái, làm nhiễu loạn thị trường tài chính, suy yếu vị thế trung tâm tài chính thế giới của London và tác động lên cả kinh tế toàn cầu. Nhưng những quan điểm ủng hộ Brexit ở Anh vẫn cho rằng các thử thách này chỉ là tạm thời và ngắn hạn.

Anh kêu gọi EU nhượng bộ trong thỏa thuận về Brexit Anh kêu gọi EU nhượng bộ trong thỏa thuận về Brexit Anh kỳ vọng sớm đạt thỏa thuận thương mại hậu Brexit với Mỹ Anh kỳ vọng sớm đạt thỏa thuận thương mại hậu Brexit với Mỹ Ảnh hưởng từ Brexit không thỏa thuận đối với Anh và EU Ảnh hưởng từ Brexit không thỏa thuận đối với Anh và EU

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước