Khai trương đường sắt cao tốc Hong Kong - Trung Quốc lục địa

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 22/09/2018 20:26 GMT+7

Tuyến đường sắt cao tốc giúp thời gian di chuyển từ Hong Kong (Trung Quốc) đến Quảng Châu chưa đầy 1 giờ đồng hồ

VTV.vn - Hôm nay (22/9), tuyến đường sắt cao tốc nối liền đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) với Trung Quốc lục địa đã chính thức được khai trương.

Chuyến tàu đầu tiên có những hành khách danh dự là người đứng đầu đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông cùng nhiều quan chức khác.

Từ nhà ga Tây Kowloon ở Hong Kong (Trung Quốc), người dân Hong Kong (Trung Quốc) có thể đi tới 45 điểm đến khác trên khắp Trung Quốc lục địa. Tuyến đường sắt cao tốc này giúp thời gian di chuyển từ Hong Kong (Trung Quốc) đến Quảng Châu chỉ còn chưa đầy 1 giờ đồng hồ.

Dự kiến sẽ có khoảng 80.000 người sẽ di chuyển bằng tuyến đường sắt này mỗi ngày. Dự án xây dựng tuyến đường sắt cao tốc này kéo dài 7 năm và có giá trị lên đến gần 11 tỷ USD - là một trong những tuyến đường sắt cao tốc đắt nhất thế giới, vì phần lớn quãng đường đi ngầm dưới biển và dưới lòng đất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước