Khánh thành nhà máy chế biến mủ cao su tại Campuchia

Thạch Thông (PV Đài THVN Thường trú tại Campuchia)-Thứ sáu, ngày 26/01/2018 17:41 GMT+7

VTV.vn - Sáng 26/1, tại tỉnh Kampong Thom của Campuchia đã diễn ra lễ khánh thành nhà máy chế biến mủ cao su của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Campuchia Yim Chhaly nhấn mạnh, việc khánh thành đưa vào sử dụng nhà máy chế biến mủ này là thành công của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam khi đầu tư tại Campuchia và đây cũng là niềm vinh dự của Chính phủ và nhân dân Campuchia. 

Ông Yim Chhaly nhấn mạnh, dự án trồng cao su của Tập đoàn Cao su Việt Nam đang mang lại hiệu quả kinh tế to lớn, làm đổi thay nhanh chóng bộ mặt vùng nông thôn đất nước Angkor, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Mặc dù chỉ mới đưa vào khai thác khoảng 20% diện tích, nhưng đã tạo việc làm cho hơn 20.000 lao động địa phương, giúp đời sống người dân tại vùng dự án phát triển rõ rệt, trở thành những vùng nông thôn trù phú.

Thực hiện chủ trương của hai Chính phủ, Tập Đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã đầu tư phát triển trồng cao su tại Campuchia với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD. Đến thời điểm này, đã trồng được 90.000 ha tại 7 tỉnh của Campuchia với tổng giá trị đầu tư hơn 700 triệu USD. Cùng với đầu tư sản xuất, Tập đoàn cũng đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng trong vùng dự án như điện, đường, trường, trạm, nước sinh hoạt,… với số tiền trên 30 triệu USD.

Khánh thành trụ sở quân đội Campuchia do Việt Nam viện trợ Khánh thành trụ sở quân đội Campuchia do Việt Nam viện trợ

VTV.vn - Đây là công trình được xây dựng bằng nguồn kinh phí 4 triệu USD nằm trong gói viện trợ không hoàn lại của Bộ Quốc phòng Việt Nam cho Quân đội Campuchia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước