Khí độc từ các mỏ than đe dọa nghiêm trọng sức khỏe người dân Ấn Độ

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 15/12/2019 13:23 GMT+7

Các loại khí độc thường thoát ra từ các khe nứt dưới đất và vết nứt trên tường của nhiều ngôi nhà.

VTV.vn - Khí độc thoát ra từ các mỏ than đang đe dọa nghiêm trọng tới sức khỏe của người dân sống tại Dhanbad, Ấn Độ.

Theo Viện nghiên cứu khai thác khoáng sản và nhiên liệu trung ương Ấn Độ, mức độ các khí độc hại ở một số khu vực đã vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Người dân ở đây thường xuyên phải tiếp xúc với các loại khí độc như carbon monoxide (CO).

Các loại khí này thường thoát ra từ các khe nứt dưới đất và vết nứt trên tường của nhiều ngôi nhà trong làng. Bệnh lao và các bệnh về hô hấp là một số bệnh phổ biến mà người dân nơi đây đang mắc phải.

Năm 2015, Thủ tướng Narendra Modi đã đề xuất việc chuyển hơn 100.000 người sống gần các khu vực này tới một khu vực an toàn hơn. Tuy nhiên, kế hoạch này đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Thêm lao động Việt tử vong nghi do ngộ độc khí tại Nhật Bản Thêm lao động Việt tử vong nghi do ngộ độc khí tại Nhật Bản

VTV.vn - Nhà chức trách Nhật Bản vừa cho biết đã xác định 2 lao động Việt Nam tử vong tại một công trường xây dựng ở thủ đô Tokyo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước